Xã hội

Mộc Châu, Sơn La hứng chịu trận động đất thứ 5 trong vòng 30 giờ

Sáng 28/7, một trận động đất mới đã xảy ra tại Mộc Châu, Sơn La. Vị trí chấn tâm trận động đất có độ lớn 3.3 richter.

TS Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết vào hồi 23h17'20'' (giờ GMT) ngày 27/7/2020 tức 6h17'20'' giây (giờ Hà Nội) ngày 28/7/2020, một trận động đất có độ lớn 3.3 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.924 độ vĩ Bắc, 104.698 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, trận động đất này có dư chấn nhỏ, không gây thiệt hại.

Mộc Châu, Sơn La hứng chịu trận động đất thứ 5 trong vòng 30 giờ
Vị trí chấn tâm trận động đất có độ lớn 3.3 richter tại Mộc Châu, Sơn La sáng 28.7. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu.

“Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này” – TS Nguyễn Xuân Anh nói.

Trước đó, cũng theo Viện Viện Vật lý địa cầu, chỉ tính đến chiều 27/7 trên địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La đã xảy ra tới 4 trận động đất với các cường độ khác nhau. Trong đó, đáng chú ý nhất là trận động đất lần đầu xảy ra vào lúc 12 giờ 14 phút 51 giây, tại tọa độ 20.83N - 104.65E.

Độ sâu chấn tiêu của trận động đất này là khoảng 14 km, cường độ 5.3 Richter, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4 ở vùng chấn tâm. Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất xảy ra tại Sơn La trong ngày.

Rung chấn của trận động đất này lan tỏa đến Hà Nội, gây rung lắc khá mạnh khiến nhiều người ở tầng cao các tòa nhà cảm nhận rõ ràng trong khoảng 5 - 10 giây.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)