Xã hội

Miền Trung ngập lụt nghiêm trọng, tàu hàng có 8 người Trung Quốc mắc cạn, 3 người mất tích chưa tìm thấy

Hôm qua (17.10), đợt mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã khiến nhiều địa phương ở miền Trung bị ngập lụt nghiêm trọng, chia cắt cục bộ nhiều nơi, hàng trăm hộ dân vùng cao phải chạy lũ, di dời khẩn cấp.

Tàu hàng cùng 20 thuyền viên mắc cạn ở biển Quảng Trị

Tàu hàng Glory Future gồm 12 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc mắc cạn cách bờ biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, khoảng 2 km trong mưa to, gió lớn.

Lúc 10h30 ngày 17/10, biên phòng Quảng Trị nhận tin báo tàu vận tải Glory Future đang neo đậu ở phao số 0, vùng biển Cửa Việt thì bị sóng đánh đứt neo. Tàu trôi dạt về bờ nam cảng Cửa Việt, mắc cạn cách bờ khoảng 2 km.

Tàu do ông Jwo Quojiang (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) làm thuyền trưởng, đang chờ nhận 26.000 tấn cát tại cảng Cửa Việt để xuất đi Hàn Quốc.

Thuyền trưởng Jwo Quojiang cho biết tàu tải trọng lớn, trang thiết bị hiện đại, có thể chịu được sóng biển cấp 11-12 nên đề nghị neo đậu tại vị trí mắc cạn, chờ qua thời tiết xấu mới lên phương án cứu tàu.

Biên phòng Quảng Trị và Cảng vụ hàng hải Quảng Trị đề nghị thuyền trưởng có phương án đảm bảo an toàn cho tàu và thuyền viên.

Tàu hàng được đóng năm 1998 và hiện treo cờ Hong Kong.

Miền Trung ngập lụt nghiêm trọng, tàu hàng có 8 người Trung Quốc mắc cạn, 3 người mất tích chưa tìm thấy
Tàu Glory Future mắc cạn ở khu vực biển Cửa Việt

Hơn 1.300 nhà dân ngập do mưa lũ ở Quảng Bình, hai người mất tích khi băng qua suối và đang chèo đò đi kiểm tra hồ nuôi tôm.

Sáng 18/10, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm anh Hồ Văn Sửu (24 tuổi, trú xã Trường Xuân) bị mất tích do nước lũ cuốn.

Lúc 15h30 ngày 17/10, anh Sửu trên đường đi rừng về nhà, băng qua suối ở bản Chân Trôộng (xã Trường Sơn). Lúc này, nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến anh bị cuốn trôi.

Tại huyện Quảng Ninh, lúc 12h ngày 17/10, ông Nguyễn Văn Đường (51 tuổi, trú xã Hàm Ninh) mất tích khi đi đò ra kiểm tra hồ tôm. Hiện chính quyền và người nhà đang nỗ lực tìm kiếm ông Đường.

Mưa lũ cũng khiến 1.330 nhà dân ở 24 xã của 3 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và Bố Trạch bị ngập từ 20 đến 50 cm. Trong đó, huyện Lệ Thuỷ ngập nặng nhất với gần 1.100 hộ dân. Nhà chức trách đã di dời 280 hộ với hơn 1.000 người dân ở vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. 25 thôn bản ở 3 huyện bị chia cắt cục bộ do nước dâng cao ở các ngầm tràn. Sáng nay (18/10), trời ngớt mưa, nước rút dần.

Từ 1h ngày 16 đến 4h ngày 18/10, tại Quảng Bình mưa to, lượng mưa phổ biến từ 270 đến 350 mm, có nơi cao như Phong Nha 425 mm, Trường Sơn 565 mm.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho biết hiện vẫn chưa tìm được 2 nạn nhân mất tích khi đi đánh cá trên sông Bồ (thị xã Hương Trà).

Các nạn nhân là ông Trần Minh Đ. (65 tuổi) cùng vợ là Võ Thị T. (trú phường Hương Vân, thị xã Hương Trà).

Ngoài ra, mưa lớn, gió mạnh dữ dội trong ngày 17/10 đã khiến một cây xanh bất ngờ đổ xuống đường đè trúng một nam thanh niên đang chạy xe máy ở TP Huế khiến người này bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Miền Trung ngập lụt nghiêm trọng, tàu hàng có 8 người Trung Quốc mắc cạn, 3 người mất tích chưa tìm thấy - 1
Người dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế phải “đi xuồng trên bộ” do ngập sâu.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết nhiều xã thấp trũng của huyện Quảng Điền, Phong Điền đã bị ngập lụt, người dân đi lại bằng ghe thuyền. Ở TP Huế và huyện Phong Điền, các tuyến đường ngập đến 0,3 m. Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc ngập cục bộ, xe cộ chết máy nhiều.

Tại phía tây TP.Đà Nẵng, đến chiều qua có 3 xã Hòa Nhơn, Hòa Bắc, Hòa Liên (H.Hòa Vang) bị ngập lụt do mưa lớn. 

Nước sông ở thượng nguồn sông Cu Đê (thuộc địa phận xã Hòa Bắc) dâng cao bất ngờ chia cắt, cô lập nhiều khu vực. Công tác di dời tài sản, sơ tán người dân đến nơi an toàn được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

Miền Trung ngập lụt nghiêm trọng, tàu hàng có 8 người Trung Quốc mắc cạn, 3 người mất tích chưa tìm thấy - 2
Mưa lớn khiến nước sông Cu Đê dâng cao, chia cắt nhiều khu vực xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng)

Tại Quảng Trị, trên 50 thôn bản ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông bị chia cắt, có nơi ngập hơn 2 m. Mưa lớn cũng làm sạt lở bờ sông Hiếu ở xã Cam Hiếu (H.Cam Lộ) khoảng 100 m.

Mưa lũ trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng tại các huyện Ea Súp và Ea H’leo (Đắk Lắk), nhiều khu dân cư bị chia cắt, phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn 151 hộ dân bị nước lũ làm ngập nhà cửa; hàng ngàn héc ta cây trồng bị ngập sâu, hư hỏng.

Tại Kon Tum, mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi; dự báo trong 24 giờ tới nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở các huyện: Đăk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Kon Rẫy.

Trong khi đó, ông Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết khoảng 1 giờ sáng 17.10, một cơn lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm 93 căn nhà của người dân ở 5 xã của H.Bình Sơn bị tốc mái, hư hỏng khiến nhiều gia đình phải đi ở tạm các gia đình có nhà ở kiên cố.

Đã có 6 người chết, mất tích vì mưa lũ

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, và tổng hợp từ các địa phương, đến cuối giờ chiều ngày 17.10, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 5 người chết và mất tích (Nghệ An có 2 người chết; Quảng Trị có 1 người và Thừa Thiên-Huế có 2 người mất tích do bị lũ cuốn), 705 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Ở khu vực phía bắc, tỉnh Hòa Bình có 1 người chết do sạt lở đất.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo ở khu vực miền Trung có mưa to đến rất to đến hết ngày 18.10, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tại tỉnh Quảng Nam: Mưa to kéo dài liên tục trong 2 ngày 16 và 17/10 khiến mực nước sông Vu Gia dâng cao, cộng với các nhà máy thuỷ điện (gồm A Vương, Đắc Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2) đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn làm cho vùng hạ du ở huyện Đại Lộc bị ngập sâu cục bộ, có khu vực ngập sâu từ 1-2m.

Miền Trung ngập lụt nghiêm trọng, tàu hàng có 8 người Trung Quốc mắc cạn, 3 người mất tích chưa tìm thấy - 3
Trụ sở UBND xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) ngập nặng.

Trong đó, xã Đại Lãnh là địa phương bị ngập nặng nhất với 2/3 diện tích của xã chìm trong biển nước. Bà Trương Thị Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, cho biết do nằm giữa sông Vu Gia và sông Côn nên thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt trong lũ.

"Hiện nay nước lũ đã cầm chừng nhưng trụ sở UBND xã vẫn còn ngập gần 1 mét. Toàn bộ các tuyến đường, khu dân cư của xã vẫn còn ngập sâu nên chưa thể thống kê thiệt hại ban đầu được. Qua rà soát có khoảng 1.500 ngôi nhà bị ngập sâu từ 05-1m", bà Phương nói.

Miền Trung ngập lụt nghiêm trọng, tàu hàng có 8 người Trung Quốc mắc cạn, 3 người mất tích chưa tìm thấy - 4
Khu vực ngập nặng tại xã Đại Lãnh, có nơi ngập hơn 1 mét.

Tại TP Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết do mưa lớn hai ngày qua khiến mực nước sông Thu Bồn lên rất nhanh, ngập một số tuyến đường ở phố cổ Hội An. UBND TP Hội An đã có văn bản chỉ đạo các xã, phường tại các vùng trũng thấp chủ động ứng phó và thông báo bà con đưa tài sản, gia súc đến nơi cao ráo. Các nhà ở khu vực thấp trũng cũng có có phương án phòng tránh lũ.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường liên xã tại huyện Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Phước Sơn bị chia cắt hoàn toàn. Hiện, toàn tỉnh Quảng Nam chưa có thiệt hại về người. Hiện, Quảng Nam chưa có thống kê thiệt hại cụ thể.

Tại tỉnh Quảng Ngãi: Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn phối hợp với chính quyền địa phương đang huy động cán bộ, chiến sĩ giúp người dân khắc phục hậu quả nặng nề do trận lốc xoáy kinh hoàng vào rạng sáng 17/10 gây ra.

Miền Trung ngập lụt nghiêm trọng, tàu hàng có 8 người Trung Quốc mắc cạn, 3 người mất tích chưa tìm thấy - 5
Cán bộ, chiến sĩ thường trực và lực lượng dân quân phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể của địa phương giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra (Ảnh Báo Quảng Ngãi)

Vụ lốc xoáy vào khoảng 1h ngày 17/10 đã làm 93 ngôi nhà của người dân 5 xã trên địa bàn huyện Bình Sơn bị tốc mái, hư hỏng từ 25% - 100%. Trong đó, tại xã Bình Thạnh có 33 căn nhà bị tốc mái, xã Bình Chánh 26 nhà, Bình Đông 7 nhà, Bình Nguyên 21 nhà và xã Bình Khương 6 nhà.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mien-trung-ngap-lut-nghiem-trong-tau-hang-co-8-nguoi-trung-quoc-mac-can-3-nguoi-mat-tich-chua-tim-thay-tintuc791568