Xã hội

Miền Trung mưa như trút nước: 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà ngập trong nước lũ, sơ tán khẩn trong đêm

Mưa lũ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên và Tây Nguyên đã làm 4 người chết, hơn 23.000 nhà dân ở Bình Định bị ngập lụt, hiện các địa phương khác đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đến 18h ngày 30-11, mưa lũ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên và Tây Nguyên làm 4 người chết, trong đó có 3 người ở Bình Định và 1 người ở Kon Tum.

Thống kê ban đầu có 8 nhà bị sập, 23.605 nhà ở Bình Định bị ngập, riêng hôm nay tăng 4.906 nhà và phải sơ tán 437 hộ/1.070 người. Tại Phú Yên, cơ quan chức năng vẫn đang thống kê.

Về giao thông, quốc lộ 14H, 40B, Đông Trường Sơn (Quảng Nam) bị ngập, sạt lở. Quốc lộ 1 (tuyến tránh An Nhơn, Bình Định) ngập cục bộ. Các quốc lộ 29, 27, 19C, đường tỉnh 641, 642, 645 ở Phú Yên cũng bị ngập.

Ngoài ra, có hơn 800ha lúa, hoa màu ở các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk bị ngập úng, hư hại.

Miền Trung mưa như trút nước: 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà ngập trong nước lũ, sơ tán khẩn trong đêm
Hình ảnh ghi nhận tại Hội An sáng 30/11, mưa lớn nhiều ngày và thủy điện xả lũ khiến một số tuyến phố tại đây ngập sâu gần 1m. Ảnh: MXH
Miền Trung mưa như trút nước: 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà ngập trong nước lũ, sơ tán khẩn trong đêm - 1
Mặc dù mưa lớn trong những ngày qua khiến cuộc sống người dân và khách du lịch ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Ảnh: MXH

Miền Trung mưa như trút nước: 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà ngập trong nước lũ, sơ tán khẩn trong đêm - 2

Miền Trung mưa như trút nước: 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà ngập trong nước lũ, sơ tán khẩn trong đêm - 3
Để di chuyển, người dân phải dùng thuyền. Ảnh: MXH

Miền Trung mưa như trút nước: 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà ngập trong nước lũ, sơ tán khẩn trong đêm - 4

Miền Trung mưa như trút nước: 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà ngập trong nước lũ, sơ tán khẩn trong đêm - 5
Bình Định là một trong những trọng tâm mưa đang diễn ra. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chìm trong nước lũ khi mưa lớn liên tục kéo dài. Ảnh: MXH
Miền Trung mưa như trút nước: 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà ngập trong nước lũ, sơ tán khẩn trong đêm - 6
Sáng ngày 30/11, nước trên sông Vệ (Quảng Ngãi) vượt mức báo động 3 gần 1m, gây cô lập nhiều khu dân cư, chia cắt nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện. Ảnh: MXH
Miền Trung mưa như trút nước: 4 người chết, hơn 23.600 ngôi nhà ngập trong nước lũ, sơ tán khẩn trong đêm - 7
Mưa lớn cũng gây ngập hàng nghìn nhà dân ở các huyện Hoài Ân, Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: MXH

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong hôm nay, ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-70mm, có nơi trên 100mm.

Ở khu vực Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nam Bộ và các khu vực khác ở Tây Nguyên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Hiện lũ trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa đang lên, các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đang xuống.

Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn, sông Kỳ Lộ, hạ lưu sông Ba (Phú Yên), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) dao động ở mức cao. Các sông khác từ Quảng Nam đến Bình Định tiếp tục xuống.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở Phú Yên và Khánh Hòa xuống dần, các sông từ Quảng Nam đến Bình Định tiếp tục xuống.

"Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Gia Lai. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và công trình cơ sở hạ tầng, BCĐ quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị BCH PCTT&TKCN các tỉnh rà soát khu vực đang bị ngập sâu, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân, trong đó tăng cường sơ tán xen ghép và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đảm bảo lương thực, thực phẩm, nguồn cung tại khu vực ngập sâu và chia cắt, không để người dân thiếu đói, nước uống...

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bộ Công Thương chỉ đạo công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện…

Miền Bắc đêm nay rét sâu

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, tại thủ đô Hà Nội từ đêm nay nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 15 độ C. Từ ngày 1 đến 3-12, tại Hà Nội còn rét sâu về đêm, mức nhiệt thấp nhất 12-13 độ.

Tại các đỉnh núi cao như Sa Pa nhiệt độ ban đêm còn giảm xuống rất thấp, chỉ khoảng 6 độ C. Trên Fansipan sẽ xuống dưới 0 độ, dễ xuất hiện băng giá, sương muối.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mien-trung-mua-nhu-trut-nuoc-4-nguoi-chet-hon-23600-ngoi-nha-ngap-trong-nuoc-lu-so-tan-khan-trong-dem-tintuc799153