Xã hội

Miền Trung mưa lớn, nhiều nơi ngập nặng

Mưa lớn các thủy điện ở phía thượng nguồn Quảng Nam bắt đầu xả lũ xuống hạ du. Quốc lộ 1 qua tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập cục bộ. Tại Quảng Trị, nhiều bản làng ở miền núi bị lũ chia cắt.

Sáng 10/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 10-10), các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

Một số khu vực có mưa lớn như Giao Thủy 188 mm, Đập Hà Thanh 251 mm, Đại Hiệp 249 mm, Điện Hồng 231 mm, Hội An 126 mm, Ái Nghĩa 216 mm, Câu Lâu 149 mm, Hương An 186 mm, Tam Lãnh 146 mm, Bình Phú 134 mm, Việt An 128 mm, Tam Trà 126 mm, Xuân Bình 123 mm, Núi Thành 111 mm, Đại Chánh 111 mm, Bình Lâm 109 mm, Quế Sơn 109 mm…

Hiện nay, ngoài thủy điện Sông Tranh 2, các thủy điện lớn ở tỉnh Quảng Nam như A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4 đều đã tích đầy nước. Trước đợt mưa lớn này, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các thủy điện xả nước về mức đón lũ thấp nhất. Trong sáng 10/10, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng dần theo thời gian.
 
Miền Trung mưa lớn, nhiều nơi ngập nặng
 
Miền Trung mưa lớn, nhiều nơi ngập nặng - 1
Ngập lụt cục bộ tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên Ảnh: Page Duy Xuyên

Lúc 10 giờ, lưu lượng nước về hồ A Vương ở mức 316 m3/giây (lúc 7 giờ 172 m3/giây); về hồ Đăk Mi 4 ở mức 673 m3/giây (lúc 7 giờ 179 m3/giây); về hồ Sông Tranh 2 lên đến 1.366 m3/giây (lúc 7 giờ chỉ 215 m3/giây); về hồ Sông Bung 4 ở mức 531 m3/giây (lúc 7 giờ ở mức 368 m3/giây).

Nước về hồ tăng mạnh, các thủy điện bắt đầu điều tiết nước xuống hạ du. Lúc 10 giờ, thủy điện A Vương xả lũ qua tràn ở mức 491 m3/giây; thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ ở mức 587 m3/giây; thủy điện Sông Bung 4 xả lũ ở mức 410 m3/giây.

Việc các thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia đồng loạt xả lũ (lưu lượng về sông Vu Gia lúc 10 giờ ngày 10/10 ở mức 1.154 m3/giây) kết hợp mưa lớn, vào sáng 10/10, nhiều khu vực thấp trũng tại các địa phương như huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn… đã bị ngập nặng.

Theo ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn huyện bị ngập nặng, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 9 đến sáng 10/10 đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm. Từ sáng sớm hôm nay (10/10), gần 200m đường QL1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập. Các phương tiện vẫn lưu thông qua lại tuy nhiên có nhiều xe máy bị chết máy. Đây là đoạn đường thường xuyên bị ngập khi triều cường dâng, mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn Vườn quốc gia Bạch Mã đổ về nhanh.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn xã Lộc Trì còn có các tuyến đường thuộc 3 thôn ven đầm phá gồm thôn Đông Lưu, Đông Hải, Lê Thiện bị ngập, người dân không thể đi lại được.

Miền Trung mưa lớn, nhiều nơi ngập nặng - 2
CSGT điều tiết, hướng dẫn tài xế lái xe qua điểm ngập. Ảnh: Nld.com.vn

Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc cho biết, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, từ 4h sáng nay, đơn vị đã cử lực lượng có mặt phối hợp với lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua đoạn đường ngập lụt tại xã Lộc Trì.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, từ ngày 9 đến sáng 10/10, ở khu vực tỉnhThừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi cao hơn, như hồ Truồi là 451 mm, Thủy Yên 360 mm. Mực nước các trạm trên các triền sông lúc 7 giờ cụ thể như sau: trên sông Hương, tại trạm Kim Long là +0,9 m dưới báo động I là 0,1m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc +1,79m trên báo động I là 0,29m. Dự báo, mực nước các sông ngày hôn nay đạt trên báo động 1 đến báo động 2.

Còn tại hồ thủy điện Hương Điền, mực nước sáng nay đã đạt +54,08 m, lưu lượng đến hồ 2.010 m3/s, lưu lượng về hạ du 330.m3/s. Thủy điện Bình Điền đạt +70,99 m, lưu lượng đến hồ 618 m3/s, lưu lượng về hạ du qua phát điện là 65m3/s. Hồ Tả Trạch +31,8m, lưu lượng đến hồ 1862 m3/s, lưu lượng về hạ du 256m3/s. Hiện nay các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn.

Tại tỉnh Quảng Trị, từ hôm qua đến trưa 10/10 xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Mưa kéo dài đã khiến hàng loạt ngầm tràn ở huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông bị chia cắt, nhiều thôn, bản chịu cảnh cô lập cục bộ.

Cụ thể, tại huyện Hướng Hóa, ngầm tràn ở các xã Ba Tầng, A Dơi, Thanh, Hướng Sơn, Húc bị nước lũ chia cắt từ rạng sáng 10/10 đến trưa nay. Đến trưa 10/10, tại địa phương này mưa vẫn còn nặng hạt tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở, cô lập nhiều nơi.

Miền Trung mưa lớn, nhiều nơi ngập nặng - 3
Ngầm tràn tại xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa bị lũ chia cắt. Ảnh: Nld.com.vn

Trong khi đó, tại huyện Đakrông, mưa lớn cũng đã làm nước sông, suối dâng cao gây chia cắt một số ngầm tràn như xã Tà Rụt, A Ngo, xã Tà Long, Ba Lòng…Theo ghi nhận, tại các ngầm tràn trên nước chảy rất xiết, vượt tràn từ 50 cm đến hơn 1,5 m.

Thiếu tá Trần Thái Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Vao, BĐBP Quảng Trị cho biết, hiện nay khu vực này vẫn đang mưa rất lớn. "Hiện đơn vị đã bố trí lực lượng chốt chặn ở các điểm ngập tràn để tuyên truyền vận động bà con không qua lại, cũng như không thực hiện việc vớt củi, bắt cá ở các khu vực nguy hiểm", Thiếu tá Trần Thái Sơn nói.

 HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/mien-trung-mua-lon-nhieu-noi-ngap-nang-a361095.html