Xã hội

Miền Bắc tăng nhiệt từ ngày mai, Hà Nội 15-21 độ C

Hai ngày cuối tuần, miền Bắc nắng ấm, nền nhiệt tăng 2-4 độ C so với hôm nay, Hà Nội khoảng 15-21, Sa Pa (Lào Cai) 11-17 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và hôm nay (2/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất hôm nay dao động khoảng 13-15 độ. Nhiều nơi ở vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Cơ quan khí tượng nhận định, hôm nay là ngày có nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này.

Sau đó, ngày mai (3/12), nền nhiệt sẽ nhích nhẹ với vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; các nơi khác 14-16 độ; từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 16-18 độ.

Miền Bắc tăng nhiệt từ ngày mai, Hà Nội 15-21 độ C
Người Hà Nội khăn áo kín mít, 'chôn chân' trong mưa rét đầu mùa (Ảnh VietNamNet)

Miền Bắc lập đông từ ngày 7/11, nhưng đến nay mới có đợt gió mùa đông bắc mạnh kéo nhiệt độ xuống thấp. Cơ quan khí tượng dự báo, nền nhiệt các tháng chính đông (từ tháng 12/2022 đến 2/2023) xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng tháng 1/2023 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C.

Miền Trung do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên trời mưa lớn, lượng mưa từ 19h hôm qua đến 8h nay nhiều nơi trên 100 mm. Tại Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), Sông Hinh (Phú Yên) hơn 260 mm, Tiên Lãnh (Quảng Nam) hơn 150 mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gần 130 mm.

Dự báo, hai ngày cuối tuần các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa 70-150 mm, có nơi trên 180 mm. Quảng Bình và khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Do mưa lớn, từ nay đến ngày 5/12, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông 2-5 m, hạ lưu 1-2,5 m. Đỉnh lũ tại hạ lưu các sông chính lên báo động 1 (cao nhất báo động 3). Vùng trũng thấp, ven sông có thể ngập cục bộ.

Trước đó, trả lời PV VTC News, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan, cho biết, nhiệt độ trung bình chung của mùa đông năm nay sẽ cao hơn so với các năm trước. Xen kẽ những đợt nắng ấm vẫn có đợt lạnh sâu, nhưng sẽ không kéo dài.

Cũng theo TS Huy, mùa đông năm nay, số ngày nắng ấm nhiều, số ngày lạnh vẫn có nhưng ít hơn các năm khác. Vẫn có thể có những đợt rét đậm, rét hại, tuyết rơi nhưng nếu tính trung bình chung của những đợt lạnh ấy cộng lại so với trung bình nhiều năm trước sẽ không bằng. Xác suất để có những đợt như thế cũng không nhiều vì khi pha trung tính hoặc El Nino thịnh hành thì cơ hội để tạo ra các đợt lạnh sẽ ít đi.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/mien-bac-tang-nhiet-tu-ngay-mai-ha-noi-15-21-o-c-a364663.html