Xã hội

Miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội có thể lên 28 độ

Từ trưa 10/2, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh, mỗi ngày 2 độ C, cuối tuần Hà Nội có thể lên 28 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ dao động từ 15-19 độ, trời rét.

Đến thứ ba 11/2, khối không khí lạnh yếu hẳn, miền Bắc giảm mưa, hửng nắng về chiều, nhiệt độ tăng lên trên 20. Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội đạt 19-22 độ, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 8-11 độ C.

Cả cơ quan khí tượng Việt Nam và Accuweather đều nhận định từ thứ ba 12/2 đến thứ bảy, miền Bắc tăng nhiệt nhanh, mỗi ngày 2 độ, cao nhất vào thứ sáu Hà Nội có thể lên 28 độ, ban đêm 21; Sa Pa 6-18 độ C.

Miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội có thể lên 28 độ
Ảnh minh họa

Hình thái thời tiết này duy trì hết ngày mai. Từ thứ Tư, nhiệt độ tăng nhanh, có nắng vào trưa chiều, nhiệt độ cao nhất những ngày từ Thứ Tư đến Thứ Bảy có thể lên tới 26-27 độ. Trời lạnh về đêm và sáng.

Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời rét hết ngày mai với nền nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, vùng núi 14-17 độ. Từ ngày 12 đến ngày 15/2, nền nhiệt tăng 2-3 độ mỗi ngày, trời chỉ lạnh về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt có dấu hiệu tăng lên so với hôm qua với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất17-20 độ, có nơi trên 21 độ. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác.

Từ ngày mai, các tỉnh Tây Bắc Bộ chỉ rét vào đêm, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ tăng nhanh những ngày tới, có thể lên tới 28-30 độ vào chiều thứ Sáu, thứ Bảy.

Đến đêm thứ bảy 15/2, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt gió mùa đông bắc mới và trời sẽ chuyển mưa rét trở lại.

HP (Nguoiduatin.vn)