Xã hội

Miền Bắc tăng nhiệt, đầu tuần tới trời mưa giông

Rãnh áp thấp trong đới gió tây trên cao sẽ di chuyển từ Thượng Lào sang, gây mưa giông cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ thứ hai 13/3.

Nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, hai ngày nay miền Bắc trời quang mây, nền nhiệt đêm giảm dưới 16 độ C. Ban ngày trời nắng sớm, cao nhất lên 25, riêng Tây Bắc có thể lên 28 độ C. Độ ẩm không khí xuống thấp, như Hà Nội chiều 10/3 chỉ còn 45%, trời hanh khô.

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, từ đêm nay khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu và di chuyển lệch về phía Đông, miền Bắc trời sẽ chuyển mây nhiều hơn về đêm và sáng, nền nhiệt đêm tăng dần 1-2 độ, không khí bớt khô. Đến trưa và chiều, miền Bắc lại có nắng, nhiệt độ trong ngưỡng 24-25.

Miền Bắc tăng nhiệt, đầu tuần tới trời mưa giông
Hà Nội đang trải qua những ngày trời nắng đẹp, hoa ban, hoa sưa bung nở. Ảnh: M.D.

Từ đêm thứ hai 12/3, rãnh thấp trong đới gió tây trên cao sẽ di chuyển từ vùng Thượng Lào sang, gây mưa giông ở Tây Bắc Bộ, đến gần sáng và ngày thứ ba 13/3 vùng mưa sẽ mở rộng sang Đông Bắc Bộ (gồm cả Hà Nội).

Khả năng vùng mưa mở rộng xuống cả Bắc Trung Bộ. Đây sẽ là đợt mưa giông trái mùa đáng quý ở miền Bắc, giúp cải thiện mực nước các hồ chứa đang giảm sau giai đoạn xả nước phục vụ đổ ải.

Do không khí lạnh tăng cường xuống Nam nên hôm nay ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc cấp 6, biển động, sóng biển cao 2-3m. Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, riêng khu Đông Bắc có lúc cấp 7, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)