Xã hội

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, Hà Nội rét 18 độ C

Cuối tuần này, một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta gây mưa dông diện rộng, vùng núi nhiệt độ xuống dưới 15 độ, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội xuống dưới 18 độ.

Những ngày qua, không khí lạnh ở Bắc Bộ và Trung Bộ hoạt động suy yếu. Thời tiết chủ đạo là se lạnh về đêm và sáng, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 25 - 27 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới vẫn sẽ tiếp diễn hình thái thời tiết sương mù kèm mưa phùn vài nơi vào sáng sớm. Trong ngày, nhiệt độ tăng lên và trời hửng nắng. Tuy nhiên, từ đêm 20/3 sẽ có một đợt không khí lạnh mới tràn về khiến thời tiết chuyển biến.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, Hà Nội rét 18 độ C
Miền Bắc đón không khí lạnh vào cuối tuần này. Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ đêm 20/3, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông, sau đó, vùng mưa dông mở rộng dần xuống Bắc và Trung Trung Bộ theo sự dịch chuyển của khối không khí lạnh.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm đáng kể, vùng núi có thể xuống dưới 15 độ, vùng đồng bằng và Thủ đô Hà Nội xuống dưới 17,18 độ. Dự báo đợt gió mùa đông bắc sẽ gây rét trong khoảng 2-3 ngày.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý, không khí lạnh trong giai đoạn giao mùa như hiện nay rất dễ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)