Xã hội

Miền Bắc rét đậm, rét hại có nơi dưới 5 độ C

Nhiều nơi ở Bắc Bộ chuyển mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ C, vùng núi cao khả năng có băng giá và mưa tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phần phía Bắc của Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Ngày 1/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 14-17 độ C.

Miền Bắc rét đậm, rét hại có nơi dưới 5 độ C
Vùng núi cao nó nơi nhiệt độ giảm còn 5 độ C. Ảnh minh họa: Internet

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/12:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 14-16 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng đêm nay cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, vùng núi và trung du 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng đêm nay cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc rét đậm, rét hại có nơi dưới 5 độ C - 1
Ảnh minh họa: Internet

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/mien-bac-ret-am-ret-hai-co-noi-duoi-5-o-c-a364536.html