Xã hội

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Dự báo sáng nay (17/9), miền Bắc tiếp tục có mưa, từ trưa chiều giảm mây hửng nắng. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục mưa lớn vào chiều tối và tối.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao nên sáng nay (17/9), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Miền Bắc mưa đến bao giờ?
Từ chiều nay, miền Bắc giảm mưa.

Dự báo từ mai, miền Bắc ít mưa, trời nắng. Từ đêm 19/9, khu vực này đón một đợt mưa dông mới.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Nghệ An sáng nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, chiều và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo từ ngày 20-22/9, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 22-26/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo trong nhiều ngày tới, các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo Nguyễn Hoài (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/mien-bac-mua-den-bao-gio-post1470383.tpo