Xã hội

Miền Bắc hạ nhiệt, miền Trung nắng nóng, cảnh báo mưa dông tại nhiều quận, huyện của Hà Nội

Ngày 20/7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên nên từ ngày 20/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong khi khu vực Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục gây mưa trên khu vực các quận/huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn của thành phố Hà Nội.

Theo đó, trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này vẫn sẽ gây ra mưa rào và dông cho các quận/huyện kể trên và sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm này, hiện nay, vùng hội tụ gió trên cao đang hoạt động trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên nên từ nay (20/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2- 3 ngày tới; thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Riêng khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 22/7 có khả năng xảy ra mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc hạ nhiệt, miền Trung nắng nóng, cảnh báo mưa dông tại nhiều quận, huyện của Hà Nội
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/7:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, tại Nam Sơn La và Hòa Bình 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông rải rác; vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng gay gắt chấm dứt, ban ngày nhiệt độ phổ biến 31-34 độ, đồng bằng Bắc Bộ có nơi trên 35 độ. Về đêm giảm còn 26-29 độ.

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ban ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất từ 21-24 độ.

Khu vực Nam Bộ mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 33 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)