Xã hội

Miền Bắc giảm mưa, Hà Nội lạnh 20 độ

Hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo từ ngày mai, mưa giảm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên hôm nay (6/4), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông.

Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h.

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang có nơi tổng lượng mưa trên 100mm/24h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Mưa lớn ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài hết hôm nay.

Miền Bắc giảm mưa, Hà Nội lạnh 20 độ
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 6/4:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng khu vực vùng núi 23-25 độ C

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Min (Nguoiduatin.vn)