Xã hội

Miền Bắc đón đợt nắng nóng diện rộng mới, nền nhiệt cao nhất lên đến 36 độ

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới dự báo kéo dài 3 ngày, nền nhiệt cao nhất có thể lên đến 36 độ.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh miền Bắc đang bước vào chuỗi ngày nắng nóng diện rộng.

Theo đó, dự báo từ hôm nay 21/4 cho tới hết ngày 25/4 nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn đẩy nền nhiệt độ tăng lên ngưỡng 31-34 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng thời kỳ từ ngày 23-25/4 là đỉnh điểm của nắng nóng.

Ngày hôm nay 21/4, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hôm nay tiếp tục nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, cục bộ ở vùng núi phía Tây có nắng nóng 35-37 độ.

Miền Bắc đón đợt nắng nóng diện rộng mới, nền nhiệt cao nhất lên đến 36 độ
Người dân đội nắng đi lễ Giổ tổ Hùng Vương

Sau đợt nắng nóng này, miền Bắc đón 1 đợt không khí lạnh. Khoảng ngày 26/4, do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh (KKL) nén rãnh áp thấp ở phía Bắc gây ra một đợt mưa rào và dông diện rộng cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Đến khoảng ngày 29-30/4 khả năng xuất hiện thêm một đợt KKL kết hợp với hội tụ gió trên cao tiếp tục gây ra một đợt mưa vừa, có nơi mưa to và dông diện rộng tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5; trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

 Khu vực Hà Nội

Từ đêm 20-30/4, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng từ chiều tối và đêm 25-26/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển mát. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày hôm nay 21/4, nền nhiệt tại Hà Nội ở mức 31 - 33 độ, cảm giác còn nóng. 

Theo Hạ Vũ (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/mien-bac-don-dot-nang-nong-dien-rong-moi-nen-nhiet-cao-nhat-len-den-36-do-162212104154836469.htm