Xã hội

Mẹ xuống hồ cứu con, cả hai cùng chết đuối thương tâm

Thấy con vùng vẫy dưới hồ nước, người mẹ vội vàng nhảy xuống cứu nhưng do không biết bơi nên cả hai cùng chết đuối.

Ngày 19/6, một cán bộ UBND xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Vụ việc khiến chị Th. (SN 1993, trú tại làng Triêl) và con trai là cháu Đào Đức Đ. (SN 2013) tử vong.

Theo người nhà các nạn nhân, vào chiều 18-6, chị Theng đi làm rẫy, cháu Đ. ra hồ nước của gia đình để câu cá. Trong lúc câu cá, cháu Đ. không may bị ngã xuống hồ rồi vùng vẫy kêu cứu.

Nghe tiếng con kêu, chị Theng vội chạy tới nhảy xuống hồ để cứu con. Tuy nhiên, do không biết bơi nên chị Theng cùng cháu Đ. cùng bị chết đuối.

Ngày 19-6, gia đình và người thân đã tổ chức tang lễ cho chị Theng (SN 1993) và con trai là cháu Đào Đức Đ. (SN 2013) - cùng trú làng Triêl, xã Ia Pnon, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - bị tử vong do đuối nước.

Mẹ xuống hồ cứu con, cả hai cùng chết đuối thương tâm
Gia đình và người thân đang tổ chức tang lễ cho 2 mẹ con chị Theng

Ngày 19/6, gia đình và người thân đã tổ chức tang lễ cho 2 mẹ con chị Theng. UBND huyện Đức Cơ đã tổ chức thăm hỏi, xuất kinh phí đột xuất để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Cách đây vài ngày, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ em tử vong.

Vào khoảng 16h ngày 9/6, 5 trẻ em ở xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) rủ nhau ra bãi biển thuộc thôn Thắng (xã Quảng Nham) rồi xuống biển tắm. Bất ngờ 3 em bị sóng lớn cuốn trôi ra xa bờ, dần mất tích. 

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm, đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày lực lượng chức năng đã vớt được thi thể T.Đ.A (SN 2010) và T.V.K (SN 2012).

Đến hơn 21 giờ cùng ngày tìm thấy thi thể N.V.S (SN 2013) bị trôi dạt tới vùng biển xã Quảng Hải (huyện Quảng Xương).

Sau đó, thi thể các em đã được bàn giao cho các gia đình để tiến hành chôn cất theo phong tục địa phương.

HL (Nguoiduatin.vn)