Xã hội

Mẹ của thiếu niên bị công an đánh: Không có chuyện gia đình tôi nhận 600 triệu đồng để rút đơn

“Những ngày qua có dư luận và một bài báo với nội dung gia đình tôi nhận 600 triệu đồng để rút đơn. Công an vừa gửi thư mời nên không có chuyện tôi rút đơn và gia đình không yêu cầu bồi thường”, mẹ của thiếu niên N.H.Đ. nói.

Liên quan đến vụ một số cảnh sát đánh người vi phạm giao thông xảy ra trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, sáng ngày 1/10, bà Huỳnh Thị Ngọc Nhẫn (mẹ của N.H.Đ. - thiếu niên bị công an đánh) cho biết, gia đình nhận được giấy của Công an thị xã Vĩnh Châu mời đến để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, theo người phụ nữ, thư mời ghi nhầm tên con trai bà.

“Những ngày qua có dư luận và một bài báo với nội dung gia đình tôi nhận 600 triệu đồng để rút đơn. Công an vừa gửi thư mời nên không có chuyện tôi rút đơn và gia đình không yêu cầu bồi thường”, bà Nhẫn chia sẻ trên Zing.

Theo người phụ nữ này, 3 cảnh sát đánh Đ. đã bị Công an tỉnh Sóc Trăng tước quân tịch nhưng bà vẫn chờ kết quả xử lý đơn tố cáo. Bà Nhẫn cho biết nếu Công an thị xã Vĩnh Châu xử lý không thỏa đáng, gia đình sẽ gửi đơn đến cơ quan khác để yêu cầu xử lý hình sự những cảnh sát đã đánh người.

Mẹ của thiếu niên bị công an đánh: Không có chuyện gia đình tôi nhận 600 triệu đồng để rút đơn
Bà Huỳnh Thị Ngọc Nhẫn rất buồn khi có nhiều thông tin sai lệch về gia đình. Ảnh: Nhật Tân/Zing.

“Tôi muốn xử lý nghiêm cán bộ đánh con tôi để họ thấy việc đánh trẻ chưa thành niên như vậy là có tội. Họ đánh người không có vũ khí trong tay, con tôi không chống cự, xin lỗi mà vẫn bị đánh", người mẹ nói trong nước mắt và cho biết Đ. đang hoảng loạn, tinh thần sa sút, ăn uống kém.

Xem hình ảnh con trai bị cảnh sát đánh, bà Nhẫn nói rằng mũ bảo hiểm và gậy điều khiển giao thông đều là vật cứng, đạt chuẩn của ngành công an. Những vật này đánh vào đầu người khác có thể gây chấn thương sọ não, thậm chí chết người.

“Họ dùng hung khí đánh vào chỗ hiểm. Nếu không may con tôi bị đánh chết thì ai chịu trách nhiệm. Đánh như vậy là cố ý giết người, chứ không còn gọi là nóng nảy được. Đánh gãy cây điều khiển giao thông thì lột nón bảo hiểm đánh tiếp. Họ còn dùng giày, lấy trớn thật xa để đá vào bụng. Họ đánh con tôi theo lối côn đồ”, bà Nhẫn bức xúc.

Liên quan đến việc địa phương cử cán bộ thăm hỏi Đ., bà Nhẫn kể rằng vài ngày trước, cán bộ xã và đoàn thể đã đến nhà.

“Những cán bộ đến thăm có gửi phong bì, đưa cho con gái tôi. Hồi tối (30/9 - PV), đại diện công an thị xã có đến hỗ trợ tiền nhưng tôi không xem phong bì bao nhiêu. Họ đến thăm hỏi, gửi một phong bì, nói hỗ trợ phần tiền nho nhỏ để mua sữa cho con tôi. Tôi không nhận nhưng mấy anh kêu nhận đi, không sao hết. Tôi vẫn nhận nhưng không coi bao nhiêu, con gái tôi cất rồi”, mẹ của Đ. kể trên Zing.

Trước đó, chiều 30-9, theo VnExpress tại cuộc họp báo với cơ quan báo chí, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã có quyết định kỷ luật với đối với 5 CBCS liên quan.

Theo đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại úy Châu Minh Trung, trung úy Nguyễn Quang Thái và thượng úy Đoàn Tấn Phong - ba người có hành vi bạo lực với hai thiếu niên.

Đại úy Trần Minh Đời - thành viên Tổ tuần tra, không có hành vi tác động đến hai thiếu niên nhưng đã không căn ngăn đồng đội, nên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Riêng đại úy Hứa Trường An, Tổ trưởng Tổ tuần tra, dù không có mặt khi sự việc xảy ra (lái ôtô tải chở xe vi phạm phía sau) nhưng với trách nhiệm là người chỉ huy ca tuần tra, đã không quán xuyến được cán bộ chiến sĩ của mình. Với lỗi này, ông An bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Đội phó Đội CSGT - Trật tự.

Mẹ của thiếu niên bị công an đánh: Không có chuyện gia đình tôi nhận 600 triệu đồng để rút đơn - 1
Hình ảnh cán bộ công an đánh thiếu niên bị camera ghi lại. Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan tới vụ việc, VietNamNet đưa tin khoảng 15h ngày 28/9, các group, page trên Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh 4 CSGT và Cảnh sát trật tự đánh 2 thiếu niên.

Hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ về đoạn clip nói trên. Đa phần các bình luận đều bức xúc và đề nghị làm rõ hành vi của những người mặc sắc phục công an.

Nhanh chóng, đoạn clip được xác định xảy ra tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng chỉ đạo công an thị xã này xác minh làm rõ, báo cáo vụ việc.

Ngay tối cùng ngày, công an tỉnh tạm đình chỉ 4 cán bộ, chiến sĩ công an thị xã Vĩnh Châu có liên quan đến vụ việc để xác minh, làm rõ.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, khoảng 15h ngày 25/9, Tổ tuần tra Đội CSGT-TT Công an thị xã Vĩnh Châu gồm 5 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ Sene ĐolTa trên quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn qua phường Vĩnh Phước).

Tổ tuần tra phát hiện thiếu niên N.H.Đ chạy xe máy hiệu Exciter chở theo 1 thiếu niên khác, đi ngược chiều, nghi sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện, nhưng thiếu niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua các tuyến đường Nam Sông Hậu - Lê Lai - Trưng Nhị - 30/4 - huyện lộ 43 - Nam Sông Hậu (xã Vĩnh Hải) với quãng đường khoảng 30km. Khi đến địa bàn ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, lực lượng làm nhiệm vụ mới dừng được phương tiện.

Mẹ của thiếu niên bị công an đánh: Không có chuyện gia đình tôi nhận 600 triệu đồng để rút đơn - 2
3 cảnh sát có hành vi bạo lực với 2 thiếu niên đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Ảnh: Chụp màn hình

Do quá bức xúc trước hành vi của 2 thiếu niên, 3 cán bộ công an không kiềm chế được nên đã có hành vi vượt quá chuẩn mực như dùng tay, chân, gậy, mũ bảo hiểm đánh 2 thiếu niên. Những hành vi này bị camera giám sát của nhà kho ghi lại hình ảnh. Sau đó, tổ công tác đưa người và phương tiện về trụ sở công an xã để làm việc.

Tại đây, 2 thiếu niên thừa nhận các hành vi vi phạm, gồm: Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; chưa đủ tuổi điều khiển mô tô có dung tích xi lanh trên 100cm3.

Danh tính của hai thiếu niên bị công an đánh cũng được làm rõ là em N.H.Đ (16 tuổi) và L.K.T.L (15 tuổi, đang học lớp 10) cùng ngụ tại xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/me-cua-thieu-nien-bi-cong-an-anh-khong-co-chuyen-gia-inh-toi-nhan-600-trieu-ong-e-rut-on-a360469.html