Xã hội

Máy may đổ vào người khi nằm võng, bé 40 ngày tuổi bị dập nát cánh tay

Người mẹ mắc võng vào chiếc máy may và cho bé nằm trong võng. Chiếc máy may đổ xuống khiến cánh tay bé sơ sinh dập, gãy nặng nề.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa cấp cứu cho một trẻ sơ sinh bị chấn thương nặng do tai nạn sinh hoạt.

Bệnh nhi là một bé gái 40 ngày tuổi. Tai nạn xảy ra khi người mẹ mắc võng lên máy may quần áo. Chiếc máy may ngã đè lên đứa trẻ khiến em gãy xương cánh cẳng, dập động mạch cánh tay.

Tay bé đã được giữ lại sau gần một tháng điều trị

Sau khi bệnh viện địa phương sơ cứu, bé tiếp tục được chuyển lên tuyến trên tại TP.HCM. Thời điểm nhập Bệnh viện Nhi đồng TP, tay bệnh nhi tím tái, nhiều vết dập phức tạp, có nguy cơ đoạn chi.

Bệnh nhi được đưa ngay vào phòng mổ tái thông cấp cứu, sau đó trước nguy cơ đông máu gây tắc mạch, em phải tiếp tục tái thông thêm 2 lần và dùng thuốc kháng đông. Lúc này, vết thương lại chảy máu ồ ạt, đồng thời lại gây chèn ép cẳng tay vì quá căng.

Để xử lý, ê-kíp điều trị vừa phải truyền máu liên tục, vừa tiếp tục mổ xẻ cẳng tay bệnh nhi. Sau gần 1 tháng điều trị, dùng da đùi ghép lên vạt da cánh tay và với sự phối hợp đa chuyên khoa (như Ngoại chỉnh hình, Mạch máu, Gây mê, Hồi sức ngoại...), đến nay bé mới tạm ổn về mặt hồi sức.

Hiện bé đã có thể cử động tay nhẹ nhàng, tự đưa tay qua đầu được. Mặc dù vậy, bé vẫn phải nằm viện để tiếp tục điều trị cũng như tập vật lý trị liệu liên tục tránh nguy cơ cứng khớp.

Các bác sĩ khuyến cáo, đã có rất nhiều tai nạn xảy ra khi cho trẻ sử dụng võng, phụ huynh cần cẩn trọng hơn trong việc này. Về mặt chuyên môn, tai nạn do khi nằm võng thường là một tai nạn nguy hiểm, bé có thể bị chấn thương sọ não, nứt xương sọ, chảy máu trong não, gãy xương sườn, xương sống, xương mặt... vì xương của trẻ càng nhỏ tuổi càng yếu ớt.

Theo Chí Tâm (Công Lý)




https://congly.vn/may-may-do-vao-nguoi-khi-nam-vong-be-40-ngay-tuoi-bi-dap-nat-canh-tay-208680.html