Xã hội

Máy bay bị trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất đã được kéo về sân đỗ

Nỗ lực đưa máy bay trượt khỏi đường băng ở Tân Sơn Nhất trở lại sân đỗ

Dự kiến từ 9 giờ sáng nay, đường băng 25L-07R bị ảnh hưởng bởi sự cố sẽ bắt đầu được khai thác trở lại sau khi bảo đảm các yếu tố an toàn, được sự cho phép của cơ quan quản lý.

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cập nhật đến 6 giờ sáng nay, các đơn vị tại sân bay đã khắc phục xong sự cố máy bay bị trượt khỏi đường băng, kéo máy bay trở lại sân đỗ và giải phóng đường băng này.

Máy bay bị trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất đã được kéo về sân đỗ
Máy bay trượt dài từ đường băng vào bãi cỏ bên cạnh. Ảnh: VnExpress.net

Như vậy, cả 2 đường băng ở sân bay sẽ hoạt động bình thường trở lại. Mục tiêu hàng đầu của sân bay lúc này là giải phóng lượng hành khách và các chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền sau sự cố chiều hôm qua.

Máy bay bị trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất đã được kéo về sân đỗ - 1
Máy bay được kéo ra khỏi đường băng sáng 15-6. Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, lực lượng cứu hộ và các đơn vị liên quan ở sân bay Tân Sơn Nhất đã tham gia giải cứu máy bay bị trượt khỏi đường băng suốt từ chiều 14-6 đến sáng nay.

Hình ảnh rada máy bay trượt khỏi đường băng. Video: Thanh Huyền - Nguyễn Điệp - Tuấn Việt (VnExpress.net)

Hãng Vietnam Airlines cho biết, gần 165 chuyến bay của Vietnam Airlines, Jetstar Pacific phải thay đổi giờ khai thác và chuyển hướng hạ cánh đến sân bay khác do ảnh hưởng sự cố tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hãng Bamboo Airways cũng điều chỉnh kế hoạch khai thác 25 chuyến bay do ảnh hưởng của tình trạng này.

Sân bay Tân Sơn Nhất có hai đường cất hạ cánh. Theo Cục Hàng không Việt Nam, đường cất hạ cánh 25L được tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác đưa máy bay Vietjet ra khỏi vị trí sự cố về sân đỗ. Đường cất hạ cánh 25R trước đó đang đóng cửa để phục vụ công tác khảo sát, cải tạo nâng cấp đã được mở trở lại lúc 18h30 để khai thác bình thường.

Trưa 14/6, chuyến bay VJ322 từ Phú Quốc (Kiên Giang) đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong cơn mưa lớn đã trượt khỏi đường băng. 217 hành khách và 8 thành viên tổ bay đều an toàn. Sự cố khiến hoạt động của sân bay phải dừng trong 6 giờ.

Tổ bay với cơ trưởng và cơ phó là người nước ngoài đã bị nhà chức trách thu bằng lái, cho đến khi kết thúc điều tra. Ngoài hai phi công, tổ tiếp viên 6 người cũng bị đình chỉ công tác và phải giải trình về sự cố.

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này đã lập tổ điều tra sự cố, qua đó giải mã hộp đen, đọc ghi âm buồng lái phi công và phân tích dữ liệu chuyến bay VJ322 để xác định nguyên nhân.

HP (Nguoiduatin.vn)