Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân

Trong khi ban ngày đi chợ hộ, đến buổi tối trời đổ mưa nhưng lực lượng Quân đội vẫn tích cực mang thực phẩm trao tận tay cho người dân đang gặp khó khăn.

Đội mưa đi trao thực phẩm trong đêm

Tối ngày 23/8, chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 tiếp tục đi trao quà, phát thực phẩm cho người dân khó khăn trên địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Mặc dù trời mưa nhưng lực lượng Quân đội vẫn vì dân mà phục vụ, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đi trao những phần thực phẩm thiết yếu cho người người dân.

Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân
Dù trời mưa, các anh bộ đội vẫn miệt mài trong đêm đến từng hẻm, từng nhà để trao thực phẩm cho người dân

Thấy các chiến sĩ đội mưa đi trao thực phẩm trong đêm, nhiều người dân vô cùng cảm kích và không quên gửi lời chúc sức khoẻ bình an để chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh.

Trong đợt này, ngoài các gói an sinh xã hội, phường 13 còn phối hợp với Quân đội tổ chức trao quà, thực phẩm do các mạnh thường quân tài trợ đến các hộ dân thuê trọ sinh sống trên địa bàn phường.

Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân - 1

Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân - 2

Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân - 3

Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân - 4
Người dân vui mừng khi nhận được những phần quà từ tay các chiến sĩ bộ đội

Trong ngày hôm nay phường 13 đã cùng chiến sĩ Sư đoàn 5 đến 96 hộ dân khó khăn trên địa bàn để tặng phần quà nhu yếu phẩm trị giá 300 nghìn đồng và 1,2 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, đơn vị cũng trao 94 phần rau củ, quả, gạo, nước tương cho các hộ đang sinh sống tại các dãy phòng trọ trên địa bàn.

Quân đội trao thực phẩm tận tay F0, dân được đi chợ hộ

Trước đó, trưa 23/8, khoảng 10 chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7 cùng lãnh đạo phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã trao túi an sinh xã hội gồm gạo, dầu ăn, nước tương, thịt hộp, sữa, rau củ cho gần trăm hộ dân trên địa bàn phường.

Theo lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 25, trong 3 ngày, hơn 1.000 phần quà được trao đến tay người dân khó khăn.

Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân - 5
Quân đội đi chợ hộ cho người dân
Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân - 6
Lực lượng Quân đội phối hợp cùng chính quyền địa phương đi chợ hộ cho người dân

Cùng giúp sức với chính quyền địa phương là các anh bộ đội cũng mặc đồ bảo hộ đã đến khu vực có ca F0 để trao quà hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn.

Ngoài ra, Hội liên hiệp phụ nữ phường sẽ nhận đi chợ hộ cho người dân. Sáng cùng ngày nhiều người đặt đi chợ hộ đã được nhận hàng hóa.

Nhận túi thực phẩm trên tay, chị Ngô Thị Khánh Ly (25 tuổi) đang ở trọ trong hẻm vui mừng cảm ơn lực lượng quân đội đã hỗ trợ đi chợ cho gia đình.

Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân - 7
Những túi thực phẩm được anh bộ đội ôm cẩn thận trên tay khi di chuyển

"Tôi làm nhân viên văn phòng, vừa rồi cũng tính về quê Quảng Nam tránh dịch, nhưng được chính quyền vận động ở lại nên mình ở lại. Tôi đang lo lắng những ngày sắp tới thiếu thực phẩm nhưng hôm nay được trao tận tay, thấy yên tâm vì được các anh bộ đội quan tâm", chị Ly chia sẻ

Bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường 25 cho biết lực lượng gồm công an, quân đội, phường… sẽ phát phiếu mua hàng đến từng hộ dân hoặc thông qua tổ trưởng tổ dân phố.

Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân - 8

Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân - 9

Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân - 10
Các chiến sĩ phân chia gạo, rau củ để trao cho người dân

Người dân có nhu cầu sẽ đăng ký loại hàng hóa, số lượng… để cơ quan chức năng đi chợ hộ, sau đó giao đến cho người dân.

"Người dân có nhu cầu đi chợ hộ, hãy liên hệ đến tổ khu phố để lập danh sách, sau đó tổ trưởng khu phố sẽ gởi danh sách đến hội phụ nữ, đơn vị sẽ triển khai đi mua và giao tại nhà cho người dân", bà My thông tin.

Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân - 11
Người dân vui mừng vì được các anh bộ đội đi chợ hộ rồi mang đến nhà
Mặc mưa to và trời tối, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục đi từng hẻm, đến từng nhà trao thực phẩm cho người dân - 12
Một chiến sĩ bộ đội mặc đồ bảo hộ đến đưa thực phẩm cho gia đình có F0

Theo Tứ Quý (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/mac-mua-to-va-troi-toi-luc-luong-quan-doi-van-tiep-tuc-di-tung-hem-den-tung-nha-trao-thuc-pham-cho-nguoi-dan-2202124801321448.htm