Xã hội

Lý do nam thanh niên thôi ý định nhảy cầu tự tử ở TP.HCM

Nam thanh niên định nhảy cầu tự tử nhưng lực lượng CSGT kịp thời xuất hiện để can ngăn, động viên…

Diễn biến vụ việc xảy ra lúc 9h30 sáng 12/6 tại khu vực cầu Sài Gòn, nối quận Bình Thạnh và TP.Thủ Đức.

Thời điểm trên, tổ công tác của đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) – Công an TP.HCM do Đại úy Phan Tấn Lực làm tổ trưởng và Đại úy Lê Trọng Tuấn là tổ viên, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Điện Biên Phủ đoạn gần cầu vượt Văn Thánh. Lúc này tổ công tác nhận tin báo của người dân cho biết có một thanh niên đang có ý định nhảy cầu để tự tử.

Lý do nam thanh niên thôi ý định nhảy cầu tự tử ở TP.HCM
CSGT động viên, khuyên nhủ anh C. từ bỏ ý định tự tử. Ảnh: PC08

Lập tức tổ công tác di chuyển nhanh đến hiện trường. Khi gần tiếp cận, Đại úy Lê Trọng Tuấn đã thấy nam thanh niên sắp nhảy cầu, liền ra sức khuyên nhủ, động viên, trấn an tinh thần để giúp người này từ bỏ ý định tiêu cực.

Đại úy Tuấn đã ngồi cùng để nghe thanh niên trên tâm sự. Người này cho biết, tên Lê Xuân C. (35 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, hiện đang ở trọ tại quận 12).

Lý do nam thanh niên thôi ý định nhảy cầu tự tử ở TP.HCM - 1
Tổ CSGT đã chở anh C. về trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh để tiếp tục xử lý, hỗ trợ. Ảnh: PC08

Anh C. kể, có vợ và hai con nhỏ. Thời gian gần đây đã thất nghiệp, hoàn cảnh lâm vào bế tắc, túng quẫn, không có tiền trả tiền thuê nhà. Từ đó, anh sinh ra ý định tiêu cực, muốn quyên sinh.

Sau khi giúp anh C. ổn định tinh thần, tổ CSGT đã đưa anh về trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh để cùng lực lượng tại đây hỗ trợ người này.

Theo Linh An (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ly-do-nam-thanh-nien-thoi-y-dinh-nhay-cau-tu-tu-o-tp-hcm-2029404.html