Xã hội

Lý do bất ngờ vụ người đàn ông để lại 'thư tuyệt mệnh' trên cầu rồi về nhà đi ngủ

Do mâu thuẫn tình cảm với vợ, ông S. đã viết thư tuyệt mệnh để lại trên cầu để hù dọa vợ mình sẽ tự tử.

Theo thông tin trên VTC News, sáng 20/3, người đi đường tá hỏa khi phát hiện bức thư tuyệt mệnh và nghi có người tự tử trên cầu Ái Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Nội dung bên trong bức thư ghi: “Gửi vợ yêu! Khi anh không còn nữa, mong em cố gắng làm lụng nuôi con… Hẹn em kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại”.

Ngoài ra, kèm theo thư tuyệt mệnh là 2 CMND gồm: T.B.S. (43 tuổi, nam) và B.T.M.H. (38 tuổi, cùng trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Lý do bất ngờ vụ người đàn ông để lại 'thư tuyệt mệnh' trên cầu rồi về nhà đi ngủ
Bức thư "tuyệt mệnh" được người đàn ông để lại 

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Hứa Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa cho biết, quá trình tổ chức xác minh tìm kiếm đã phát hiện người đàn ông để lại các vật trên là T.B.S. Tuy nhiên, hoàn toàn không có chuyện nhảy cầu tự tử. Cơ quan chức năng đã phát hiện người này đang ngủ ở nhà anh trai ruột.

Công an xã Đại Nghĩa sau đó đã mời ông S. đến cơ quan làm việc. Bước đầu, ông S. khai nhận bản thân và vợ đang xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm. Sau đó, vợ ông bỏ về nhà mẹ đẻ. Do buồn chán việc gia đình nên ông đã nghĩ đến chuyện tự tử.

Người này sau đó trấn tĩnh lại nhưng vẫn viết thư tuyệt mệnh bỏ lại khu vực cầu Ái Nghĩa với ý định hù dọa cho vợ lo lắng, quan tâm đến mình. Bản thân ông S. cũng nhận ra hành vi của mình là không đúng.

Hiện, cơ quan chức năng đang xem xét xử lý hành vi của ông S.

NT (Nguoiduatin.vn)