Xã hội

Lũ quét cuốn trôi nhiều nhà dân, hơn 230 hộ bị cô lập

Theo cơ quan chức năng, đến chiều tối ngày 2-10 vẫn còn hơn 230 hộ dân bị cô lập do lũ quét, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả

Tối 2-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Thò Bá Rê, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi đi trực tiếp kiểm tra tình hình lũ quét tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện Kỳ Sơn để triển khai các phương án khắc phục hậu quả lũ quét.

Lũ quét cuốn trôi nhiều nhà dân, hơn 230 hộ bị cô lập
Hiện vẫn còn 230 hộ dân ở huyện Kỳ Sơn bị cô lập bởi lũ lụt

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Kỳ Sơn, từ đêm 1-10, nước lũ từ hướng xã Tây Sơn theo khe Huồi Giảng đã đổ về khu vực thị trấn Mường Xén. Đến sáng ngày 2-10, nước lũ đổ về mạnh cuốn trôi nhiều nhà, xe ôtô cùng nhiều tài sản của người dân. 

Tính đến 18 giờ ngày 2-10, lũ quét đã khiến cho 14 nhà bị trôi hoàn toàn, 100 nhà bị ngập nặng, 19 nhà bị sạt lở, 2 xe ôtô bị trôi, 10 ôtô bị ngập trong bùn đất. Lũ quét khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, 1 người tử vong. "Tính đến tối 2-10, hiện còn bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ với hơn 230 hộ dân vẫn bị cô lập chưa tiếp cận được"- ông Rê thông tin thêm

Trước đó, vào chiều cùng ngày, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã có mặt tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét. 

Tại hiện trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu huyện Kỳ Sơn phải huy động tối đa lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn, không để người dân bị thiếu đói. Đồng thời, yêu cầu chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn tiếp tục trực tiếp chỉ đạo địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại mưa lũ gây ra, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các đơn vị đảm bảo nhanh nhất thông tuyến giao thông; tập trung lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ, tổ chức thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại.

Theo Đức Ngọc (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/lu-quet-cuon-troi-nhieu-nha-dan-hon-230-ho-bi-co-lap-20221002204941324.htm