Xã hội

Lốc xoáy tàn phá nhiều huyện miền núi Nghệ An

Mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra ở miền núi Nghệ An khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng.

Ngày 4/5, ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng thống kê thiệt hại do trận lốc xoáy vừa gây ra trên địa bàn, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại.

Trước đó, chiều 3/5 trên địa bàn xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu) bất ngờ xảy ra trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, 1 nhà bị sập hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 140 triệu.

Lốc xoáy tàn phá nhiều huyện miền núi Nghệ An
Khung cảnh tan hoang sau cơn bão

Cũng trong chiều 3/5/2020, trên địa bàn xã Quang Phong (Quế Phong) đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã quét qua địa bàn bản Cào khiến người dân không kịp trở tay.

Ông Vi Thái Điệp - Chủ tịch UBND xã Quang Phong, cho biết: “Theo thống kê sơ bộ, có 52 căn nhà của người dân bị lốc xoáy làm tốc mái và 3 phòng học của trường mầm non trong đó có 1 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, một người bị thương, tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng”.

Lốc xoáy tàn phá nhiều huyện miền núi Nghệ An - 1
Một nạn nhân của cơn lốc xoáy

Còn tại Con Cuông, tối 3/5, tại khu vực bản Diềm, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, lốc xoáy đã gây thiệt hại về tài sản của nhân dân trên địa bàn.

Trận lốc xoáy đã làm 19 nhà dân bị ảnh hưởng trong đó, 2 nhà tốc mái phibro xi măng, 17 nhà tốc vỡ ngói. Ngoài ra, còn gây thiệt hại khoảng 1ha cây hoa màu và 3ha cây lâm nghiệp, rất may là không có thiệt hại về người.

Hiện, Đồn Biên phòng Châu Khê đang phối hợp địa phương thống kê thiệt hại, khẩn trương có phương án giúp đỡ hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)