Xã hội

Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ

Nhìn từ 4 hướng, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke ở Hà Nội có thiết kế bịt kín ba mặt và cả trên sân thượng, chỉ tầng 1 ngôi nhà là lối thoát duy nhất. Trong trường hợp xảy ra cháy, khách không còn đường chạy.

Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ
Quán karaoke ISIS trên phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) đang bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra sau sự cố cháy nổ vào ngày 1/8 khiến 3 cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 1
Hiện trên địa bàn Hà Nội đang có nhiều quán karaoke được thiết kế kín mít, phía trước bị che chắn bởi các tấm biển quảng cáo cỡ nhỏ và lớn. 
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 2
Quán karaoke Napoleon nằm trên đường Đỗ Đức Dục (quận Nam Từ Liêm) phía trước bị bịt kín bởi biển quảng cáo rộng hàng chục m2, xung quanh không có cửa sổ, điều kiện thông gió hạn chế. Trong trường hợp xảy ra cháy có thể gây ra hiện tượng tụ khói bên trong. 
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 3
Tầng thượng quán karaoke Lasvegas ở đường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) được cơi nới thêm nhiều tấm tôn quây xung quanh.
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 4
Tại phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), 3 quán karaoke nằm sát nhau xây dựng theo dạng nhà ống và bịt kín mặt tiền. Cũng tại tuyến phố này, năm 2016 xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số 68 (chỉ cách những ngôi nhà này vài chục mét) khiến 13 người thiệt mạng. 

Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 5

Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 6
Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke tại phố Trần Thái Tông đều chung một kiểu thiết kế, phía trước và hai bên cũng bị bịt kín tương tự.
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 7
Phía sau một số ngôi nhà có lối thoát hiểm nhưng nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người. 
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 8
Quán karaoke trên đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm), mặt tiền được hàn bởi những khung sắt kiên cố kéo dài từ tầng 2 lên tầng 8. 
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 9
Mặc dù có cầu thang thoát hiểm phía trong nhưng dàn nóng điều hòa lại nằm ngay đó. Nếu không may, khi đám cháy xảy ra, nhiều người cho rằng lực lượng chức năng sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. 
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 10
Cửa sổ quán karaoke A99 tại đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm) cũng được bịt kín cố định.
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 11
Phía sau quán karaoke này có cửa sổ nhưng được lắp đặt chấn song chắc chắn.
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 12
Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội có xây dựng cầu thang thoát hiểm nhưng theo kiểu tạm bợ và có lối đi nhỏ hẹp. 
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 13
Một số cơ sở không đủ điều kiện hoạt động đã tạm thời đóng cửa. Trước đó, Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hàng loạt quán karaoke tại quận Cầu Giấy. 
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 14
Một số cơ sở nằm trên đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) không đủ điều kiện hoạt động, đã phủ bạt đóng cửa nhiều ngày.
Loạt quán karaoke ở Hà Nội bị bịt kín tứ phía, không lối thoát khi cháy nổ - 15
"Từ khi có đoàn kiểm tra chúng tôi đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy. Các đường ống nước đi ngầm trên trần đều được thay mới, sửa sang toàn bộ, đồng thời lắp đặt thêm một lối thoát hiểm phía bên ngoài để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ", anh Sơn (nhân viên một quán karaoke) nói.

Hôm qua (4/10), quận Đống Đa và Thanh Xuân (TP Hà Nội) vừa công bố 35 chung cư, toà nhà văn phòng, quán karaoke… vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Cụ thể quận Đống Đa đã đình chỉ hoạt động 2 quán karaoke vi phạm PCCC gồm: Quán karaoke Honey (133 phố chợ Khâm Thiên), bị đình chỉ toàn bộ cơ sở, vì xe chữa cháy không tiếp cận được; có 1 lối thoát nạn; chưa trang bị cửa chống cháy; Quán karaoke Queen Bee (3/167 Tây Sơn) bị đình chỉ toàn bộ vì công trình chưa được nghiệm thu về PCCC.

Quận Thanh Xuân cũng công bố 11 quán karaoke còn tồn tại về PCCC. Cụ thể, quán karaoke I-one (178 – 180 Nguyễn Tuân), bị tạm đình chỉ khu vực tầng 5, 6 và tum do cải tạo công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Quán karaoke Phúc Khang (khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính) bị tạm đình chỉ do lối thang thoát nạn không đảm bảo chiều rộng bản thang, vế thang; hành lang thoát nạn không đảm bảo chiều rộng; không có nguồn điện dự phòng cấp cho bơm chữa cháy. Quán karaoke nằm trong nhà hàng Nhớ Biển (31 đường Lê Văn Lương) bị đình chỉ hoạt động vì thi khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC; karaoke Restaurant Korea (Nhà liền kề TT29, số 204 Nguyễn Tuân) cũng bị đình chỉ hoạt động khi đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC…

Theo Thạch Thảo - Anh Nguyễn (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/hang-loat-quan-karaoke-o-ha-noi-thiet-ke-kin-mit-bien-quang-cao-bit-kin-mat-tien-2066531.html