Xã hội

Lô cốt đường Nguyễn Xiển được thu hẹp, người dân có thêm 3m để lưu thông

Hàng rào nằm sát dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển (Hoàng Mai, Hà Nội) đã được nhà thầu thu hẹp hơn 3m nhằm giảm thiểu ùn tắc qua khu vực thi công.

Từ 21h tối 28/11, đơn vị thi công hố ga 13.0 (trước cửa số nhà 306 đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) thuộc gói thầu số 2, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, TP Hà Nội đã tiến hành thu hẹp rào chắn đường nhằm giảm ùn tắc giao thông qua khu vực này.

Cụ thể, phần rào chắn nằm sát dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển được thu hẹp vào hơn 3m (tính từ dải phân cách giữa đến mép hàng rào thi công), sau khi thu hẹp phần lòng đường qua lô cốt sẽ rộng hơn 10m.

Lô cốt đường Nguyễn Xiển được thu hẹp, người dân có thêm 3m để lưu thông
Công nhân cắt phần rào chắn hiện có để thu hẹp vào hơn 3m
Lô cốt đường Nguyễn Xiển được thu hẹp, người dân có thêm 3m để lưu thông - 1
Sẽ có 1 làn đường mới rộng hơn 3m từ dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển đến mép rào thi công

Ông Phạm Khắc Thành, phụ trách đơn vị thi công gói thầu số 2 cho biết, đơn vị thi công nhận thấy việc quây lô cốt chiếm 2/3 lòng đường Nguyễn Xiển trong thời gian qua đã gây tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm. 

"Vì đặc thù của hố ga 13.0 là ngã ba tiếp nhận nước thải của các hướng nên việc rào chắn đường có diện tích rộng và thời gian lâu hơn so với các vị trí khác, việc rào chắn này ảnh hưởng rất lớn đến giao thông tại đây.

Chúng tôi đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công ở hướng đường Hoàng Đạo Thanh để nhanh chóng trả lại đường cho người dân đi lại thuận tiện", ông Phạm Khắc Thanh nói.

Lô cốt đường Nguyễn Xiển được thu hẹp, người dân có thêm 3m để lưu thông - 2

Lô cốt đường Nguyễn Xiển được thu hẹp, người dân có thêm 3m để lưu thông - 3
Người tham gia giao thông qua lô cốt sẽ có thêm 3m đường

Ông Thanh cũng cho biết, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương xén giải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển để làm đường tạm rộng 5m cho phương tiện giao thông tránh khu vực lô cốt. 

Làn đường tạm sẽ được mở từ ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến kéo dài đến nút giao Nguyễn Xiển - Chu Văn An, dài hơn 500m.  Đường tạm chỉ cho phép ô tô con, xe máy lưu thông, đầu đường có lắp đặt biển hạn chế chiều cao để đảm bảo an toàn cho kết cấu của đường Vành đai 3 trên cao.

"Chúng tôi đã làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án mở rộng đường tạm, dự kiến đến cuối tháng 12 sẽ cho các phương tiện đi vào", đại diện đơn vị thi công cho biết.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng đưa ra các đề xuất nhằm phân luồng từ xa, cấm các loại phương tiện xe khách, xe hợp đồng từ 29 chỗ trở lên, xe tải lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Xiển (từ vị trí lối lên đường Vành đai 3 trên cao) hướng Khuất Duy Tiến đi Linh Đàm vào giờ cao điểm.

Lô cốt thi công hố ga 13.0 thuộc gói thầu số 2, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP Hà Nội được dựng lên từ cuối tháng 10, sau khi phần rào đường chiếm 2/3 đường Nguyễn Xiển đã gây ra tình tạng ùn tắc kéo dài tại đây.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã nhiều lần có văn bản yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội và nhà thầu thi công có biện pháp đảm bảo an toàn, giảm ùn tắc giao thông qua khu vực rào chắn.

Được biết, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu yên (tương đương hơn 16.293 tỉ đồng).

Dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, chiếm tới 85% tổng vốn đầu tư; còn lại là vốn đối ứng của Hà Nội. 

Theo Đình Hiếu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/lo-cot-tren-duong-nguyen-xien-duoc-thu-hep-nguoi-dan-co-them-3m-duong-de-di-2085621.html