Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Lịch trình di chuyển của 5 khách đến Quảng Ninh cùng chuyến bay với BN34

Trong số 5 du khách cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 (BN34) nhiễm COVID-19 đến Quảng Ninh du lịch, có 4 du khách đã đến Cát Bà.

Như đã đưa tin, tính đến 12h trưa nay (12/3), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh mới ghi nhận 4 ca dương tính là du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17.

Hiện tại, toàn tỉnh có 1.148 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung và tổng số ca giám sát được sàng lọc làm xét nghiệm những trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế là 251 ca và cho kết quả âm tính. 

Riêng tổng số ca sàng lọc làm xét nghiệm những trường hợp cách ly ngoài cơ sở y tế là 1.025 ca, trong đó 1.020 ca âm tính và 1 ca đang chờ kết quả (4 ca dương tính trước đó).

Lịch trình di chuyển của 5 khách đến Quảng Ninh cùng chuyến bay với BN34
Kỹ thuật viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh làm xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hoàng Quý

Tuy nhiên, qua công tác rà soát, tỉnh Quảng Ninh phát hiện 5 du khách người nước ngoài (2 người quốc tịch Pháp, 2 người quốc tịch Tây Ban Nha, 1 người quốc tịch Phần Lan) đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 có đến địa bàn du lịch.

Trước đó, bệnh nhân số 34 được xác định là người phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng 2/3 nhập cảnh vào Việt Nam. 

Lịch trình di chuyển của 5 khách đến Quảng Ninh cùng chuyến bay với BN34 - 1
Hành khách trên tàu được đưa đi cách ly. Ảnh: QN

Lịch trình di chuyển của 5 du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 nhiễm COVID-19 đến Quảng Ninh cụ thể như sau:

Hai du khách (quốc tịch Pháp):

- 8h sáng 4/3, 2 vị khách này rời khách sạn Dragon Pearl (Phan Đình Phùng, Hà Nội) đi Hạ Long bằng xe du lịch;

- Đến 12h45 lên tàu QN-4158 và ở tại tàu đến 11h30 ngày 5/3;

- Trưa 5/3, chuyển sang tàu HP-4774 đi Cát Bà (Hải Phòng) và lưu trú tại khách sạn Hùng Long (Cát Bà).

Du khách quốc tịch Phần Lan:

- Sáng 9/3, vị khách này rời 93 Lý Nam Đế (Hà Nội) đi Hạ Long bằng xe du lịch;

- 12h30 trưa 9/3 lên tàu QN-0358 và ở lại tàu;

- Đến 14h ngày 11/3 được đưa về cách ly tại Bệnh viện Bãi Cháy và lấy mẫu xét nghiệm;

- 20h tối cùng ngày, du khách quốc tịch Phần Lan có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19.

Hai du khách quốc tịch Tây Ban Nha:

- 8h sáng 5/3, rời khách sạn Ha Noi Lullaby (số 16 Ngõ Trạm, Hà Nội) đi Hạ Long;

- Trên quãng đường đi, 2 trường hợp này có dừng chân nghỉ tại cửa hàng Chân Thiện Mỹ (tỉnh Hải Dương);

- Đến 12h30 lên tàu QN-4158 và ở đến 11h30 ngày 6/3;

- Trưa 6/3, du khách này chuyển sang tàu HP-447 đi Cát Bà, lưu trú tại khách sạn Hùng Long (Cát Bà).

Lịch trình di chuyển của 5 khách đến Quảng Ninh cùng chuyến bay với BN34 - 2
Khu vực cách ly tại Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên. Ảnh: N.Hoa

Liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dừng cấp phép dịch vụ nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long từ 0h ngày 12/3; tạm dừng đón khách tham quan, du lịch vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử, Khu du lịch Cô Tô từ 12h ngày 12/3/2020 đến 0h ngày 27/3/2020.

Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành văn bản tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, bao gồm: Biểu diễn nghệ thuật, các rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, từ 22h00 ngày 12/3/2020 đến hết ngày 25/3/2020.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/y-te/lich-trinh-di-chuyen-cua-5-khach-den-quang-ninh-cung-chuyen-bay-voi-bn34-20200312135641485.htm?fbclid=IwAR0CfJJZtlh7O5rW8-QD5c2pPiF8f4QOYubMxiWvU8ynG8M8OwHrF9HxbFs