Xã hội

Lễ hội hoa anh đào lần đầu tiên ở Hải Phòng

22h ngày 12/3, sau lễ khai mạc, hàng nghìn người dân Hải Phòng đổ vào ngắm hoa hoa anh đào, tất cả diễn ra trật tự, không có hiện tượng ngắt hoa, bẻ cành…

 

22h ngày 12/3, sau lễ khai mạc, hàng nghìn người dân Hải Phòng đổ vào ngắm hoa hoa anh đào, tất cả diễn ra trật tự, không có hiện tượng ngắt hoa, bẻ cành…

Nghệ sĩ Nhật Bản biểu diễn điệu múa múa đơn Tsukihime mang đậm nét văn hóa truyền thống Nhật Bản. Ảnh: Giang Chinh

Tối 12/3, tại quảng trường trung tâm nhà hát lớn thành phố, UBND TP Hải Phòng tổ chức khai mạc lễ hội hoa anh đào lần thứ nhất.

Ngay sau khi cắt băng khai mạc triển lãm hoa anh đào là chương trình giao lưu nghệ thuật Hải Phòng - Nhật Bản. Ngoài các tiết mục múa trống, múa biển do nhóm Ryobit và Requios (Nhật Bản) biểu diễn, tiết mục múa đơn Tsukihime mang đậm nét văn hóa truyền thống Nhật Bản với ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ được người xem đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lijima Isao, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bày tỏ vui mừng và kỳ vọng qua những sự kiện giao lưu văn hóa, hợp tác đầu tư giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung, giữa các thành phố nói riêng ngày càng phát triển…

le-hoi-hoa-anh-dao-lan-dau-tien-o-hai-phong-1

Khoảng 10.000 cành hoa anh đào được kết trong các chậu hoa lớn nở rực rỡ giữa trung tâm Hải Phòng. Ảnh: Giang Chinh

22h, sau lễ khai mạc, Ban tổ chức mở cửa cho người dân vào trong khu vực triển lãm hoa anh đào xem. Hàng nghìn người dân đổ vào, nhưng tất cả khá trật tự, không có hiện tượng ngắt hoa, bẻ cành.

Để giữ gìn an ninh, 100 thanh niên tình nguyện cùng công an đứng canh gác tại các chậu hoa trong đêm khai mạc lễ hội. 

le-hoi-hoa-anh-dao-lan-dau-tien-o-hai-phong-2

Hàng nghìn người dân Hải Phòng chờ đợi nhiều giờ để vào ngắm hoa anh đào. Ảnh: Giang Chinh

Lễ hội hoa anh đào 2017 diễn ra trong 3 ngày từ 12 đến 14/3.

Theo Giang Chinh (VnExpress.net)