Xã hội

Lễ hội Đền Hùng chỉ tổ chức phần lễ

Để đảm bảo trang nghiêm, thành kính, đồng thời thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Giỗ tổ Hùng Vương thực hiện 3 phần lễ chính.

Ba hoạt động chính gồm tổ chức lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 âm lịch, tức 29/3 dương lịch. Trong đó, chỉ tổ chức lễ và đọc bài tri ân. Sau phần lễ sẽ tiếp tục tổ chức khánh thành cầu Mai An Tiêm tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Từ 8h30 ngày 10/3 âm lịch (2/4 dương lịch) sẽ diễn ra lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngoài ra là Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng trên địa bàn tỉnh. 

Các đại biểu tham gia đều thực hiện biện pháp phòng, chống dịch, giữ đúng khoảng cách theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Lễ hội Đền Hùng chỉ tổ chức phần lễ
Năm 2019, trước chính hội một ngày, hàng chục nghìn du khách, người hành hương đổ về Khu di tích Lịch sử Đền Hùng. Ảnh: Giang Huy.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, hoạt động phần hội sẽ không được tổ chức, bao gồm lễ khai mạc, bắn pháo hoa, giải thể thao, văn nghệ, các hoạt động triển lãm... Khu di tích không tiếp nhận hồ sơ tổ chức lễ dâng hương, sự kiện, chương trình để tránh tập trung đông người. Các cửa hàng, gian hàng không cố định cũng không tổ chức kinh doanh.

Ban Quản lý Khu di tích phối hợp với Sở Y tế dọn dẹp cảnh quan, phun thuốc khử trùng toàn bộ khu di tích. Khu di tích sẽ lập các chốt chặn, cấp phát khẩu trang miễn phí cho du khách và yêu cầu rửa tay sát khuẩn trước khi vào lễ.

Lực lượng an ninh trật tự trực 24/24 để hướng dẫn du khách và xử lý kịp thời những hành vi sai phạm. Các khu vực chốt được bố trí tại Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Mẫu Âu Cơ và Đền Lạc Long Quân.

Theo Lan Hương (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/du-lich/le-hoi-den-hung-chi-to-chuc-phan-le-4078065.html