Xã hội

Lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng toàn TP.HCM

Số lượng lấy mẫu xét nghiệm dự kiến 50.000 mẫu/ngày, trước mắt lấy mẫu ngay các đơn vị bầu cử, tổ công tác bầu cử có liên quan đối với các thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 sáng 30-5, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM, chỉ đạo cần chuẩn bị kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn TP. 

Trước mắt, triển khai lấy mẫu ngay tất cả các đơn vị bầu cử, tổ công tác bầu cử có liên quan đối với các thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng toàn TP.HCM
Công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở quận Gò Vấp

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh các nội dung: Ngoài lực lượng cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) và Trung tâm y tế các quận, huyện ngành y tế, cần tăng cường thêm nhân sự từ Trường ĐH Y dược, Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM để thực hiện nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm, cố gắng 1 ngày lấy ít nhất 50.000 mẫu đơn.

Lấy mẫu xét nghiệm tất cả công nhân (bên cạnh khai báo y tế) làm việc ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Hiện nay, ước tính tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là 280.000 lao động và 3.000 chuyên gia.

Công nhân nếu có việc ra khỏi nhà máy, nơi làm việc phải báo cáo với người quản lý nhân sự; khi về bắt buộc phải khai báo y tế.




https://nld.com.vn/thoi-su/lay-mau-va-xet-nghiem-covid-19-tren-dien-rong-toan-tp-hcm-20210530130745499.htm