Xã hội

Lấy mẫu thức ăn gia đình 2 chị em ngộ độc xét nghiệm

Sở Y tế Đắk Nông đã lấy mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm điều tra nguyên nhân tại nơi xảy ra trường hợp hai chị em bị ngộ độc thức ăn khiến một trường hợp tử vong.

Sở Y tế Đắk Nông đã lấy mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm điều tra nguyên nhân tại nơi xảy ra trường hợp hai chị em bị ngộ độc thức ăn khiến một trường hợp tử vong.

Theo bà Hương, cơ quan chức năng đã lấy một số mẫu thức ăn còn thừa lại trong tủ của gia đình cháu Trang.

"Riêng mì tôm, cơ quan chức năng đã lấy mẫu một gói mì khác cùng loại chứ mẫu 2 cháu đã ăn hiện không còn. Hiện Sở Y tế đã gửi các mẫu thức ăn tới Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm”, bà Hương nói.

Lay mau thuc an gia dinh 2 chi em ngo doc xet nghiem hinh anh 1
Căn nhà của hai cháu nhỏ bị ngộ độc. Ảnh: CTV.

Liên quan đến sức khỏe của cháu Nguyễn Giáo Sang (5 tuổi, em gái Trang), bà Hương cho biết hiện đã ổn định.

Trước đó, tối 14/11, Trang và Sang tự nấu mì gói ăn. Đến khoảng 7h ngày 15/11, gia đình phát hiện 2 cháu có biểu hiện mệt lả nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song để điều trị. Sau đó cả hai được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp tục chữa trị.

Tuy nhiên, cháu Trang đã tử vong trên đường đi. Cơ quan chức năng nghi ngờ hai cháu nhỏ bị ngộ độc thức ăn chứ chưa kết luận được.

Liên quan đến vụ việc, chiều 16/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức cấp cứu và điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Trong trường hợp có biểu hiện xấu cần chuyển lên tuyến trên để điều trị kịp thời, tiến hành điều tra, xác minh thông tin, xác định rõ nguyên nhân của vụ việc.

Theo Tây Nguyên (Zing.vn)