Xã hội

Lật xe máy cày chở 11 người 'đi bão' SEA Games, 1 người chết và 3 người bị thương

Thượng tá Lý Thanh Vũ – Phó trưởng Công an huyện An Phú (An Giang) xác nhận có vụ tai nạn khiến 4 người thương vong do đi bão mừng chiến thắng bằng máy cày.

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online cho biết, khoảng 21h tối 10-12, sau khi kết thúc trận chung kết giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia tại Sea Games 30, Nguyễn Văn Tùng, 29 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang đã lái xe công nông (xe máy cày) chở theo khoảng 11 người ngồi trên xe đi trên quốc lộ 91C từ hướng xã Quốc Thái đi trung tâm thương mại xã Khánh An, sau đó quay về xã Quốc Thái để ăn mừng Việt Nam vô địch.

Lật xe máy cày chở 11 người 'đi bão' SEA Games, 1 người chết và 3 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, khiến 1 người chết, 3 người bị thương (Ảnh FB)

Đến khoảng 22h30p, khi đến khu vực ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái thì va chạm vào một ghế đá nên bị mất lái và lật xuống lề đường.

Hậu quả khiến Nguyễn Ngọc Vy, 14 tuổi, ngụ xã Quốc Thái chết tại chỗ. Riêng Tùng cùng hai người khác là Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Văn Tính, cùng ngụ ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái, bị chấn thương phần mềm phải đưa vào cấp cứu ở bệnh viện.

"Hiện đơn vị vẫn chưa thể lấy lời khai đối với Tùng và vụ tai nạn đang được công an huyện thụ lý", Thượng tá Vũ nói.

HP (Nguoiduatin.vn)