Xã hội

Lật thuyền 5 người mất tích ở Quảng Nam: Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Tối 8/5, lực lượng chức năng và người dân Quảng Nam đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật ghe chiều cùng ngày.

2 thi thể tìm thấy được xác định là anh Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998). Riêng 3 người vẫn còn mất tích gồm: Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993); Võ Hùng Tâm (SN 2000) và Lê Văn Hà (SN 1987, cùng ngụ thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên).

6 người được cứu sống gồm: Dương Hà; Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Vũ; Huỳnh Văn Thịnh; Huỳnh Đắc Dũng và Nguyễn Duy Lại, tất cả đều ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Thân nhân 5 người mất tích cầu nguyện bên sông Thu Bồn (Nguồn Zing.vn)

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 8-5, 11 người dân ở thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa) đi trên thuyền qua khu du lịch sinh thái Thuận Tình chơi, đến khoảng 15 giờ chiều quay trở về đến khu vực gần cầu Cửa Đại (địa phận xã Duy Nghĩa) thì chiếc thuyền bị tràn nước và bị chìm xuống sông.

Lật thuyền 5 người mất tích ở Quảng Nam: Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân
Rất đông người dân địa phương theo dõi tìm kiếm người mất tích

Theo ghi nhận, khu vực xảy ra vụ lật thuyền nằm gần cầu Cửa Đại, nơi giáp ranh giữa sông và biển, mặt nước rộng và sâu nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các nạn nhân gặp nạn lúc thủy triều rút, nước chảy rất xiết.

Lật thuyền 5 người mất tích ở Quảng Nam: Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân - 1
Lực lượng chức năng vớt được thi thể anh Nguyễn Ngọc Trường vào khoảng 19 giờ 45 cùng ngày

Ông Nguyễn Trường Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết ngay khi nhận tin, xã đã cho phát bản tin ngắn trên loa phát thanh với nội dung kêu gọi người dân ai có điều kiện cùng phối hợp với cơ quan chức năng.

Toàn thôn Thuận An sau khi biết vụ việc đã dùng thuyền, bè cá nhân cùng tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời tháo gỡ các bè lưới trên mặt sông Thu Bồn để thuận tiện cho việc di chuyển, tìm kiếm.

Lật thuyền 5 người mất tích ở Quảng Nam: Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân - 2
Đưa thi thể người bị nạn lên bờ

Sau khi nắm thông tin, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Duy Xuyên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

HP (Nguoiduatin.vn)