Xã hội

Lần theo vết máu, phát hiện người đàn ông lạ mặt mắc kẹt trong khe tường giữa 2 tòa nhà

Người dân phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình hốt hoảng phát hiện một người đàn ông kẹt giữa khe tường của 2 tòa nhà cao tầng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 sáng, một nhân viên phòng khám đa khoa địa chỉ số nhà 44 đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành đến làm việc thì phát hiện nhiều vết máu.

Lần theo dấu vết, phát hiện một người đàn ông bị mắc kẹt giữa khe 2 tường, đang cố gắng tìm lối thoát ra nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Nam Thành đã đến hiện trường tìm hiểu và báo tin đến Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp giải cứu.

Lần theo vết máu, phát hiện người đàn ông lạ mặt mắc kẹt trong khe tường giữa 2 tòa nhà
Khe tường rất hẹp

Người đàn ông được giải cứu là Đỗ Đức Long (33 tuổi), trú tại phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình. Qua thăm khám, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, trầy xước da chảy máu và không nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Nam Thành cho biết, hiện ông Long đã được đưa về Công an TP Ninh Bình.

Lần theo vết máu, phát hiện người đàn ông lạ mặt mắc kẹt trong khe tường giữa 2 tòa nhà - 1
Không hiểu vì lý do gì mà người này ở giữa khe tường này
Lần theo vết máu, phát hiện người đàn ông lạ mặt mắc kẹt trong khe tường giữa 2 tòa nhà - 2
Khu vực người đàn ông "mắc kẹt"
Lần theo vết máu, phát hiện người đàn ông lạ mặt mắc kẹt trong khe tường giữa 2 tòa nhà - 3
Người đàn ông được giải cứu (Ảnh TB)

Nhiều người dân cho hay, ông Long không ở khu vực này nhưng chưa hiểu vì nguyên nhân gì mà bỗng dưng xuất hiện và mắc kẹt giữa khe tường rất hẹp của 2 tòa nhà.

Theo Anh Đức (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ninh-binh-lan-theo-vet-mau-phat-hien-nguoi-dan-ong-la-mat-mac-ket-trong-khe-tuong-giua-2-toa-nha-162213009140835768.htm