Xã hội

Lần đầu tiên Đồng Tháp có nữ phó giám đốc Công an Tỉnh

Ngày 17/2, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức công bố quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Bà có trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra trinh sát.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bổ nhiệm cán bộ. 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ, đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an, bổ nhiệm có thời hạn thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, Trưởng Công an huyện Lấp Vò, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Lần đầu tiên Đồng Tháp có nữ phó giám đốc Công an Tỉnh
Thiếu tướng Lê Tấn Tới trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Được biết, đây là nữ công an đầu tiên được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, là niềm vinh hạnh cho bản thân Thượng tá Ngọc và Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, chúc mừng thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc được lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm giữ trọng trách mới.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Thượng tá Ngọc tiếp tục phát huy trình độ, năng lực; gương mẫu, đoàn kết cùng Ban Giám đốc điều hành Công tỉnh hoàn thành tốt các mặt công tác Công an về đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, sinh năm 1977, có trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra trinh sát an ninh.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc, bà đã trải qua các vị trí công tác là Đội trưởng Đội tổng hợp Phòng An ninh điều tra, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị và Trưởng Công an huyện Lấp Vò.

HL (Nguoiduatin.vn)