Xã hội

Lại xuất hiện thanh niên ở Nghệ An rao bán hổ, gấu trên Facebook

Để nhiều khách tin tưởng và tìm đến mua, Chinh đã đăng lên Facebook những hình ảnh chính tay mình đang hút mật gấu, chặt xương hổ kèm theo khẳng định luôn có sẵn hàng.

Để nhiều khách tin tưởng và tìm đến mua, Chinh đã đăng lên Facebook những hình ảnh chính tay mình đang hút mật gấu, chặt xương hổ kèm theo khẳng định luôn có sẵn hàng.
Những ngày qua dư luận đang xôn xao về việc một thanh niên trú ở TX. Hoàng Mai (Nghệ An) đăng hình ảnh giết hàng loạt cá thể khỉ để nấu cao lên Facebook.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã triệu tập thanh niên này lên để làm việc và đang chờ kết quả điều tra.

Trong khi vụ việc này chưa kịp lắng xuống thì một lần nữa dư luận lại xôn xao khi xuất hiện thêm một tài khoản Facebook có tên là Minh Chinh đăng những hình ảnh giết hổ, gấu để nấu cao và hút mật trên trang cá nhân của mình.
 

Ngày 7/1 mới đây, Chinh đăng lên trang Facebook cá nhân của mình rao bán mật gấu được chính tay thanh niên này hút từ gấu.

 
Táo tợn hơn, thanh niên này còn làm cả biển hiệu và đăng kèm số điện thoại, số tài khoản và địa chỉ nhà rõ ràng để nếu ai muốn mua thì liên hệ trực tiếp.
 
Lướt qua 1 vòng Facebook, chúng tôi thấy thanh niên này đăng rất nhiều hình ảnh hổ, gấu bị giết thịt để nấu cao và có cả những miếng cao đã được nấu sẵn.
 
Mới đây nhất là vào ngày 7/1/2016, thanh niên này đăng lên trang cá nhân Facebook của mình 9 hình ảnh về những lọ mật gấu và chính tay người này trực tiếp hút mật gấu. Trước đó, ngày 31/12, người này đăng hình ảnh rao bán cả 1 con gấu cấp đông lớn.
 

Trước đó nhiều ngày, Chinh đăng STT thông báo chuẩn bị làm thịt con hổ nặng 2 tạ 2 nấu cao nên khách hàng ai cần thì liên hệ để mua.

 
Bên cạnh hổ và gấu, thanh niên này còn đăng bán rất nhiều sản phẩm khác như chim đại bàng, rùa, cao, nanh, móng của các loại hổ, gấu và có cả sừng tê giác.
 
Với mỗi hình ảnh cho sản phẩm, người này luôn khẳng định có hàng ngay và kèm theo sản phẩm để khách hàng có thể gọi điện đến mua trực tiếp.
 
Theo tìm hiểu của PV, tên thật của người đăng những hình ảnh rao bán hổ, gấu này là Hồ Minh Chinh (24 tuổi, trú tại xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An).
 
 
Con hổ Chinh chụp đăng lên Facebook để cho khách biết mình luôn có sẵn hàng.
 
Liên hệ qua số điện thoại của Chinh, chúng tôi thử hỏi mua các lượng cao hổ thì thanh niên này chốt giá từ 25-28 triệu đồng và muốn mua số lượng bao nhiêu cũng có sẵn. Chinh không quên khẳng định chất lượng và hứa cho chúng tôi mang đi kiểm tra đâu cũng được.
 
Khi chúng tôi chần chừ, e ngại, Chinh khẳng định gia đình mình buôn bán động vật hoang dã từ lâu và có rất nhiều mối quan hệ. Chinh cũng cho biết cách đây không lâu từng bị công an bắt vì rao bán động vật trái phép nhưng sau đó được thả về nhà.
 
 
Chinh luôn kèm hình ảnh của chính mình lên để khách hàng tin tưởng.
 
Trao đổi với báo chí, ông Trần Ngọc Chính - Phó chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, từ trước đến nay cơ quan không hề hay biết việc thanh niên này đăng hình ảnh rao bán động vật quý hiếm.
 
Ông Chính khẳng định việc rao bán này là sai, vi phạm và sẽ chỉ đạo tổ chức lực lượng kiểm tra để xử lý nghiêm vụ việc.
 
 
Hàng trăm lọ mật Chinh đăng lên rao bán trên Facebook.
 
Chinh đăng hình ảnh mình đang trực tiếp hút mật gấu.
 
Chinh rao bán cả con gấu đông lạnh.
 
 
 
Túi mật gấu
 
Nhìn con gấu bị nhốt rất tội nghiệp. Đây có thể là con gấu mà Chinh nuôi ở một nơi bí mật.
 
STT Chinh rao bán hổ.
 
 
 
Rao bán cao hổ và da hổ.
 
Chinh còn làm hẳn cả 1 biển hiệu để bán hàng.
 
 
 
 
 
Chinh bán rất nhiều mặt hàng các loại động vật hoang dã, có cả chim đại bàng và sừng tê giác.
 
>> 3,7 tấn ngà voi, sừng tê giác và răng báo trị giá 174 tỷ đồng nhập vào Việt Nam
>> Cán bộ khoe chồn bay trên Facebook: "Công an cũng bó tay"
 
Theo Ngọc Tú (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)