Xã hội

Lái xe Santafe nghi ngủ gật đâm hàng loạt xe đang dừng chờ đèn đỏ, 1 người bị thương

Người phụ nữ dừng chờ đèn đỏ bị ô tô đâm.

Tài xế điều khiển ô tô Santafe có biểu hiện ngủ gật đã gây tai nạn liên hoàn hàng loạt xe đang dừng chờ đèn đỏ ngay tại ngã tư Lê Duẩn - Đại Cồ Việt, Hà Nội khiến một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 25/2, một vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều ô tô và xe máy đã xảy ra trên đường Lê Duẩn, đoạn ngã 4 Lê Duẩn - Đại Cồ Việt (khu vực trên hầm Kim Liên), Hà Nội khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, 1 người bị thương.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ từ các xe xảy ra va chạm vương vãi khắp nơi. Nặng nhất là chiếc taxi. Phía sau xe bị hư hỏng nặng, kính vỡ tan, phần thân bên lái móp méo.

Lái xe Santafe nghi ngủ gật đâm hàng loạt xe đang dừng chờ đèn đỏ, 1 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn.

Phía trước chiếc xe taxi là chiếc xe Santafe với phần đầu bị móp méo, hư hỏng. Một chiếc xe máy Wave màu đỏ cũng bị cuốn vào gầm ô tô. Ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo một nhân chứng tại hiện trường, khả năng do tài xế Santafe khi dừng đèn đỏ đã ngủ gật, khi tỉnh dậy thì đạp ga đâm hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.

Lái xe Santafe nghi ngủ gật đâm hàng loạt xe đang dừng chờ đèn đỏ, 1 người bị thương - 1
Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông.
Lái xe Santafe nghi ngủ gật đâm hàng loạt xe đang dừng chờ đèn đỏ, 1 người bị thương - 2
Xe taxi bẹp rúm phần sau.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định người điều khiển ô tô Santafe gây tai nạn liên hoàn là Vũ Anh Tuấn (SN 1985, ở xã Xuân Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Liên quan đến vụ việc này, Chỉ huy đội CSGT số 4 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho biết ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn, đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ tiếp tục làm rõ.

Theo Định Nguyễn (Saostar.vn)