Xã hội

Lái xe lao xuống vực sâu, sư trụ trì thoát chết hi hữu

Trong lúc lái xe hơi, sư trụ trì chùa Bồ Đề Đà Lạt đã bị mất lái, xe lao xuống vực rất sâu và chỉ mắc lại ở lưng chừng khi vướng vào một cây thông lớn.

Trong lúc lái xe hơi, sư trụ trì chùa Bồ Đề Đà Lạt đã bị mất lái, xe lao xuống vực rất sâu và chỉ mắc lại ở lưng chừng khi vướng vào một cây thông lớn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Thạch Thảo

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7g sáng 31-10, tại đèo Prenn Đà Lạt. Thời điểm này, sư Định Minh, trụ trì chùa Bồ Đề Đà Lạt lái xe hơi theo hướng từ huyện Đức Trọng lên TP Đà Lạt. Khi tới một khúc cua trên đèo Prenn, gặp trời mưa, đường trơn trượt, sư Định Minh bị mất lái.

Chiếc xe băng qua bên trái đường, lao thẳng xuống vực rất sâu, chỉ dừng lại khi đâm trực diện vào một cây thông lớn.

Vị trí này cách mặt đường đèo khoảng 15m. Phần đầu chiếc xe hơi bẹp dúm. Điều rất may mắn là sư Định Minh chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi tới bệnh viện kiểm tra mức độ thương tích, thấy nạn nhân chỉ bị chấn thương nhẹ, chủ yếu phần mềm nên các bác sĩ đã cho sư về nhà tự điều trị.

Đến 11g cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa được chiếc xe lên mặt đường. Vụ tai nạn ngay trên đường đèo nhỏ, vào giờ cao điểm nên đã gây ách tắc cục bộ.
 
Theo Thạch Thảo (Tuổi Trẻ)