Xã hội

Lai Châu tiếp tục có động đất

Lần thứ ba trong ba ngày, huyện Mường Tè ghi nhận rung chấn với độ lớn 2.5, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.8 km.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Vật lý địa cầu, cho biết lúc 3h47 ngày 17/6 ở huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) đã xảy ra thêm một trận động đất.

Theo ông Xuân Anh "sẽ có thêm một vài trận động đất dư chấn nhỏ và không ngoại trừ khả năng những trận lớn hơn trong thời gian tới. Người dân địa phương cần chú ý đề phòng, tránh tai nạn, không nên ở gần các công trình xuống cấp, thiếu kiên cố".

Viện Vật lý địa cầu đã cử chuyên gia đến huyện Mường Tè để đặt thiết bị đo nhằm xác định rõ hơn tâm chấn và cảnh báo sớm.

Lai Châu tiếp tục có động đất

Ông Mai Văn Thạch, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho biết, từ chiều qua đến nay, người dân trên địa bàn huyện nhiều lần cảm thấy rung lắc, dù "mức độ không lớn" như trận động đất lúc 13h ngày 16/6.

Theo ông Lý Văn Phón, Chủ tịch xã Mường Tè, trận động đất chiều qua khiến 4 học sinh của trường mầm non bản Giằng bị thương; 22 nhà dân và 4 công trình vệ sinh bị nứt nẻ.

"Các cháu học sinh chỉ bị thương nhẹ và đã được gia đình đưa về", ông Phón nói và cho biết đang cùng các thầy cô giáo trường mầm non bản Giằng lợp lại trần nhà để duy trì hoạt động dạy học.

Lúc 13h12 ngày 16/6, tại huyện Mường Tè xảy ra một trận động đất mạnh 4,9 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Một ngày trước đó, cũng ở huyện này xảy ra động đất độ lớn 3,3 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên từng ghi nhận nhiều trận động cường độ mạnh, như trận động đất năm 1935 cường độ 6,9 độ richter tại lòng chảo Điện Biên; năm 1983, xảy ra trận động đất 6,7 độ richter tại thị trấn Tuần Giáo và năm 2001, xảy ra trận động đất 5,3 độ richter tại thành phố Điện Biên Phủ.

Theo Gia Chính - Tất Định (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/lai-chau-tiep-tuc-co-dong-dat-4116849.html