Xã hội

Kỷ luật cảnh cáo Chánh thanh tra TP Cần Thơ

Ông Trần Phước Hoàng, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ vừa bị kỷ luật Cảnh cáo về mặt Đảng.

Chiều 18/11, nguồn tin cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ vừa thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Trần Phước Hoàng, Chánh Thanh tra thành phố.

Đồng thời, kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Xuân Thành, nguyên Trưởng phòng thuộc Thanh tra TP, cùng các cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài Chính.

Ông Hoàng và các cán bộ có liên quan bị kỷ luật do liên quan đến vụ án “Vi phạm đấu thầu gây hậu hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Kỷ luật cảnh cáo Chánh thanh tra TP Cần Thơ
Ông Trần Phước Hoàng, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ và các đơn vị liên quan.

Theo đó, cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố 20 bị can; trong đó có hai cựu Giám đốc Sở Y tế gồm Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu và bà Hoàng Thị Thúy Nga (nguyên Chủ tịch hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới (NSJ Group) cùng ông Lê Huy Bình (nguyên Phó TGĐ NSJ Group).

C03 cũng xác định có một số cán bộ để sai phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự trong vụ án này, gồm: ông Trần Phước Hoàng, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ; ông Bùi Xuân Thành, nguyên Trưởng phòng thuộc Thanh tra TP; ông Lê Văn Bé Tám, Trưởng phòng Thẩm định; Phạm MInh Đức, nguyên chuyên viên phòng Thẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư TP) và bà Nguyễn Thị Phương Dung, Trưởng Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính TP.

Theo kết luận điều tra, quá trình thanh tra bốn gói thầu mà Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng thầu, Thanh tra TP Cần Thơ xác định có sai phạm trong việc lập dự toán và thẩm định giá. 

Tuy nhiên, Thanh tra viên không có cơ sở kiến nghị xử lý với lý do đã có yêu cầu định giá nhưng các đơn vị định giá từ chối hoặc không định giá được, nên tại thời điểm thanh tra chưa có cơ sở để xác định sai phạm.

Làm việc với Công an, các thành viên thanh tra thừa nhận đã có thiếu sót trong việc thanh tra, không đưa gói thầu mua sắm hệ thống chụp cắt lớp 128 lát cắt vào kết luận thanh tra là chưa đúng quy định. Ngoài ra, còn để thất lạc tài liệu do hải quan cung cấp làm ảnh hưởng đến kết quả thanh tra.

Theo C03, trong quá trình điều tra không chứng minh được ông Trần Phước Hoàng và cấp dưới có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác để làm trái công vụ. Đồng thời, không đủ chứng cứ chứng minh bị can Cao Minh Chu, cựu Giám đốc Sở Y tế TP nhận 200 triệu đồng của Công ty NSJ để đưa cho ông Hoàng và ông Bùi Xuân Thành.

C03 cho rằng, hành vi của ông Hoàng, ông Thành và cấp dưới có dấu hiệu thiếu trách nhiệm dẫn đến không phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý theo quy định. Tuy nhiên, không xác định được hậu quả thiệt hại do hành vi thanh tra này, nên không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với ông Hoàng và ông Thành, nhưng cần xem xét xử lý nghiêm khắc về mặt Đảng và chính quyền đối với hai cá nhân này. 

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng xác định, bà Lê Dương Cẩm Thúy, ông Bé Tám, ông Đức và bà Dung có sai phạm nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, cần xem xét xử lý nghiêm khắc về mặt Đảng và chính quyền đối với 4 cá nhân này. 

Theo Hoài Thanh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ky-luat-canh-cao-chanh-thanh-tra-tp-can-tho-2082265.html