Xã hội

Kon Tum: Phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân

Nhận tin báo từ người dân, chính quyền xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà đã lập biên bản ghi nhận và đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện chăm sóc.

Vào khoảng 6h ngày 24/2, anh Nguyễn Hữu Phúc (thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà) phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong một chiếc áo khoác màu đỏ đặt trước nhà mình.

Kon Tum: Phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân
Bé trai nặng 3,4 kg, sức khỏe bình thường. Ảnh người dân cung cấp

Tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà' bé trai được xác định trong tình trạng chưa cắt dây rốn, nặng 3,4 kg, sức khỏe bình thường.

Lãnh đạo UBND xã Đăk Mar cho biết, xã đã ra thông báo về việc cháu bé bị bỏ rơi để bố, mẹ và người thân đến làm thủ tục nhận về.

Trong thời gian 7 ngày ra thông báo, nếu không có người thân đến nhận bé trai, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục chuyển cháu bé đến cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em theo quy định.

 

Theo Hà Đăng (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/kon-tum-phat-hien-mot-be-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-nha-dan-1811542.html