Xã hội

Kịp thời dập tắt đám cháy, trả lại vàng cho dân

Cửa hành kinh doanh thiết bị điện bốc cháy ngùn ngụt trong đêm nhưng may mắn lực lược Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời dập lửa.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa dập tắt thành công vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện (số 13 đường An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế).

Thông tin ban đầu,  vào lúc 3h sáng, vụ cháy xảy ra tại tầng 3 của cửa hàng thiết bị điện có 2 tầng và 1 tầng áp mái, diện tích mỗi tầng khoảng 60m2.

Kịp thời dập tắt đám cháy, trả lại vàng cho dân
Lực lượng chức năng tham giá chữa cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thừa Thiên Huế đã huy động 5 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ và phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp có mặt tai hiện trường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời dập tắt đám cháy, không để cháy lan và gây thiệt hại về người.

Do cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nên ngọn lửa lan nhanh, bốc cháy dự dội, khu vực đông dân cư nhưng cán bộ chiến sỹ đã nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu với giặc lửa. Đến 5h cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế không có thiệt hại về người.

Đáng nói, trong quá trình dập lửa, Trung tá Trần Quang Dũng, đội phó Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng 1 chiến sỹ đã nhặt được 4 miếng vàng và 1 xâu nhẫn vàng trả lại cho chủ nhà.

Hiện, các đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/kip-thoi-dap-tat-am-chay-tra-lai-vang-cho-dan-a361208.html