Xã hội

Kinh hoàng phát hiện hàng nghìn thuốc kích dục 'quá đát' suýt vào TP HCM?

Nếu hàng nghìn hộp thuốc kích dục viết bằng chữ Trung Quốc đã hết hạn sử dụng không bị phát hiện, tuồn ra thị trường thì hậu quả là vô cùng kinh khủng.

Sáng nay 29/8, nguồn tin riêng của PV Kiến Thức xác nhận, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (HQKV1) vừa phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu (Cục Hải quan TP HCM) kiểm tra 4 container hàng Trung Quốc nhập khẩu qua cảng Cát Lái.

Kinh hoàng phát hiện hàng nghìn thuốc kích dục 'quá đát' suýt vào TP HCM?
 Lô hàng Trung Quốc chứa nhiều hàng lậu. Ảnh T.H

“Lô hàng nói trên do Công ty TNHH Thương mại Bạch Phát Đạt đứng tên nhập khẩu từ TQ, có mở tờ khai Hải quan khai báo hàng nhập khẩu và phần lớn là sản phẩm mới 100%”, HQKV1, cho biết.

Theo HQKV1, ngoài các mặt hàng trong container được kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hàng hóa tiêu dùng TQ thừa so với khai báo Hải quan, thậm chí còn có mặt hàng không khai báo. Nghiêm trọng nhất là trong số hàng trong container, HQKV1 phát hiện có 2500 hộp thuốc kích dục viết bằng chữ Trung Quốc và tiếng Anh; 600 lọ thuốc con nhộng không nhãn mác; 20kg thuốc Đông dược đã hết hạn sử dụng. Toàn bộ số hàng hóa nói trên đã được nhà chức trách thu giữ để làm rõ, xử lý.

Theo các chuyên gia y tế, hiện nay thuốc kích dục dành cho cả nam lẫn nữ, được rao bán tràn lan ẩn chứa mối hiểm họa khôn lường.

Kinh hoàng phát hiện hàng nghìn thuốc kích dục 'quá đát' suýt vào TP HCM? - 1
Thuốc kích dục hết hạn sử dụng. Ảnh: T.H 

“Trong số thuốc kích dục không rõ nguồn gốc này đều có các chất hóa học làm tăng ham muốn tình dục nên thành phần cấu tạo cũng bao gồm các chất độc hại, bị cấm buôn bán và sử dụng tại nhiều nước trên thế giới. Việc sử dụng loại thuốc này một cách vô tội vạ chắc chắn sẽ gây biến chứng xấu cho người sử dụng, thậm chí có thể gây vô sinh hay đột tử”, một chuyên gia y tế khuyến cáo.

Theo bác sĩ Q., công tác tại một bệnh viện lớn ở TP HCM thì những loại thuốc kích dục không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi thành phần của thuốc thì người sử dụng có nguy cơ tổn hại sức khỏe rất cao, thậm chí có thể tử vong nếu chúng có chứa các độc chất nguy hiểm.

“Thực tế đã có nhiều trường hợp phải nhập viện vì tai biến trầm trọng do dùng thuốc kích dục có chứa độc chất. Do vậy, đối với các loại thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc và không có sự chỉ định của bác sĩ thì tuyệt đối không nên mua về sử dụng. Nếu những người yếu sinh lý thì không nên dùng loại thuốc này mà cần mạnh dạn đến khám bác sĩ chuyên khoa để có phác đồ điều trị phù hợp”, bác sĩ Q., khuyến cáo.

Theo Vũ Sơn (Kienthuc.net.vn)