Xã hội

Kinh hoàng: Mẹ bỏ đi được 4 tháng, con trai 5 tuổi bị cha chém nát mặt, khâu 300 mũi

Người cha có dấu hiệu trầm cảm đã dùng hung khí chém nát mặt, đứt hộp sọ và xương hàm con trai 5 tuổi. Đáng chú ý, sự việc diễn ra sau khi mẹ bé bỏ nhà đi 4 tháng.

Chiều 11/1, thông tin từ Bệnh viện (BV) đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nơi đây vẫn đang điều trị tích cực cho bé P.N.M.Kh. (5 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) bị thương rất nặng vùng đầu, mặt vì bị chính cha ruột chém.

Trước đó vào chiều 10/1, bé Kh. được hàng xóm đưa đến BV trong tình trạng mất nhiều máu, mặt có nhiều vết thương bị chém sâu nham nhở, đứt hộp sọ, đứt xương hàm, rách màng não...

Khai thác bệnh sử, Kh. bị chính cha ruột là đối tượng P.V.B. (35 tuổi) dùng dao chém vào mặt.

Ngay khi tiếp nhận, xác định trường hợp nguy kịch tính mạng các bác sĩ đã chuyển thẳng bệnh nhi vào phòng mổ, kích hoạt hệ thống báo động đỏ tiến hành hội chẩn toàn viện.

Kinh hoàng: Mẹ bỏ đi được 4 tháng, con trai 5 tuổi bị cha chém nát mặt, khâu 300 mũi
Bé trai bị cha chém nát mặt, phải khâu hơn 300 mũi trong ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng. (Ảnh: MTQ)

Ca phẫu thuật cho bé Kh. được thuật hiện suốt 5 giờ với hơn 300 mũi khâu, truyền nhiều máu. Hậu phẫu, bé qua cơn nguy kịch.

Được biết trước đó 4 tháng, mẹ bé Kh. đã bỏ nhà đi. Sau đó người cha tên B. có biểu hiện trầm cảm, tâm thần.

Công an huyện Buôn Đôn hiện đã vào cuộc khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Theo Thiên Kim (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/kinh-hoang-me-bo-di-duoc-4-thang-con-trai-5-tuoi-bi-cha-chem-nat-mat-khau-300-mui-162211101140017418.htm