Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Khuyến nghị người Việt tại Lào không nên về nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến nghị người Việt Nam ở đây không về nước theo tâm lý đám đông, trong bối cảnh các biện pháp phòng dịch Covid-19 của nước sở tại vẫn đang tỏ ra hiệu quả.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa ra thông báo, trong đó khuyến nghị người Việt tại Lào bình tĩnh, không nên vội vã về nước do lo ngại dịch Covid-19. Điều này sẽ tạo nên hiệu ứng đám đông không có lợi cho bối cảnh hiện tại.

Trong thông báo, Đại sứ quán Việt Nam khẳng định chính phủ Lào vẫn đang triển khai tích cực công tác phòng chống dịch, bất chấp diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trên thế giới. Bằng chứng là tại Lào hiện vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh nào.

Khuyến nghị người Việt tại Lào không nên về nước
Hải quan Lào kiểm tra thân nhiệt của du khách quốc tế

Nhằm tăng tính phòng ngừa, Chính phủ Lào cũng đã triển khai một loạt các biện pháp mạnh như: Tạm đóng cửa toàn bộ trường học từ mầm non đến đại học trong cả nước, hủy bỏ nhiều sự kiện lễ hội tập trung đông người, tạm đóng cửa hầu hết các cửa khẩu phụ dọc biên giới với Việt Nam, Thái Lan và Campuchia; hủy phần lớn các chuyến bay đi quốc tế… Đặc biệt, Lào tạm dừng các chặng bay quốc tế.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn ở đây cần theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch, liên hệ với Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự để được hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết.

Trường hợp cần sự trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào: +85620 96106775 hoặc +85620 92546868; Hoặc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang : +85620 91112345, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet: +85620 98208666 và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse: +8562098362929.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)