Xã hội

Khung cảnh tan hoang, đồ đạc trong nhà bị gió càn quét bay tứ tung, người dân miền Trung lau nước mắt: 'Mất hết rồi, chẳng còn chi'

Khung cảnh tan hoang, nhà cửa tốc mái, đồ đạc bị gió càn quét bay tứ tung... hình ảnh những ngôi nhà của bà con miền Trung sau cơn bão số 4 khiến nhiều người xót xa. Bão đi qua, đây là thời điểm người dân bắt tay vào sửa sang lại nhà cửa, thích nghi với cuộc sống sau ảnh hưởng do bão gây ra.

Rạng sáng ngày 28/9, bão Noru (bão số 4) đổ bộ vào đất liền khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, gật cấp 13. Gió to, mưa lớn gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân ở các tỉnh bão càn quét qua, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hại tài sản, cây cối gãy đổ, đường xá ngập lụt gây khó khăn trong việc di chuyển, nhưng may mắn hiện chưa ghi nhận thương vong về người.

Do ảnh hưởng của bão, trong ngày 28/9, tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum… tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 120 - 200mm, có nơi trên 250mm. Tại Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai, lượng mưa từ 50-100m, có nơi trên 150mm.

Khung cảnh tan hoang, đồ đạc trong nhà bị gió càn quét bay tứ tung, người dân miền Trung lau nước mắt: 'Mất hết rồi, chẳng còn chi'

Khung cảnh tan hoang, đồ đạc trong nhà bị gió càn quét bay tứ tung, người dân miền Trung lau nước mắt: 'Mất hết rồi, chẳng còn chi' - 1

Khung cảnh tan hoang, đồ đạc trong nhà bị gió càn quét bay tứ tung, người dân miền Trung lau nước mắt: 'Mất hết rồi, chẳng còn chi' - 2
Những hình ảnh tan hoang tại các địa phương sau khi bão số 4 quét qua vào rạng sáng ngày 28/9

Hiện tại người dân tại các tỉnh miền Trung đang bắt tay vào công cuộc dọn dẹp sau bão, cùng với sự hỗ trợ và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Một số nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, đồ đạc xáo trộn do ảnh hưởng của bão. Khung cảnh tan hoang, ngổn ngang tại miền Trung lúc này khiến người dân cả nước không khỏi xót xa.

Mới đây, những hình ảnh ghi lại cảnh tại một nhà dân tại thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị mưa bão càn quét gần như đổ sập hoàn toàn, xung quanh đồ đạc lộn xộn ngổn ngang. Ngôi nhà đổ nát sau cơn bão lớn, phần mái bị gió cuốn đi gần như tất cả, nhiều mảng tường đổ sập, trơ trọi.

Hình ảnh người phụ nữ đã lớn tuổi khi thấy cảnh tan hoang, chỉ có thể đứng khóc nghẹn ngào, bất lực chứng kiến ngôi nhà bị bão quật đổ, vừa khóc vừa nấc lên những tiếng đầy xót xa. Chị Kiều Đinh là con gái ruột đã quay và chia sẻ lên trang cá nhân chia sẻ trong video: “Bay hết luôn rồi. Không còn gì hết. Bay hết. Đây là nhà ba mẹ mình. Tivi cũng nát hết, vừa sửa lại để ba xem xong”.

Khung cảnh tan hoang, đồ đạc trong nhà bị gió càn quét bay tứ tung, người dân miền Trung lau nước mắt: 'Mất hết rồi, chẳng còn chi' - 3

Khung cảnh tan hoang, đồ đạc trong nhà bị gió càn quét bay tứ tung, người dân miền Trung lau nước mắt: 'Mất hết rồi, chẳng còn chi' - 4
Khung cảnh tan hoang của một nhà dân tại tỉnh Thừa Thiên - Huế sau khi bão số 4 quét qua
Khung cảnh tan hoang, đồ đạc trong nhà bị gió càn quét bay tứ tung, người dân miền Trung lau nước mắt: 'Mất hết rồi, chẳng còn chi' - 5
Người dân chỉ biết khóc khi chứng kiến ngôi nhà của mình trở thành đống đổ nát sau bão

Chị Kiều Đinh cho biết hiện vẫn đang giấu ba việc nhà bị bão gây đổ nát hoàn toàn, không biết khi ông về thấy cảnh tượng nhà bị sập hết thế này sẽ sốc như thế nào. Trước khi bão đổ bộ, ba mẹ của chị Kiều Đinh đã đi sơ tán đến nhà anh trai, đến sáng 28/9 trở về nhà thì chứng kiến cảnh tượng tan hoang. Nhiều nhà dân khác trong xóm cũng chịu cảnh bị tốc mái, đổ tường, đồ đạc xáo trộn do ảnh hưởng bão. Người dân xung quanh và lực lượng bộ đội đã đến hỗ trợ cho gia đình dọn dẹp lại đống đổ nát.

Chia sẻ với báo chí, Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang cho biết có 66 nhà dân trên địa bàn thôn Khánh Mỹ tốc mái hoàn toàn, 1 ngôi nhà bị sập, 2 người bị thương do ngói rơi.

Trước đó, để ứng phó với bão số 4, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sơ tán 14.000 hộ dân ở các vùng xung yếu đến điểm trú ẩn an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, lương thực, thực phẩm.

Theo những ghi nhận đến trưa ngày 28/9, do ảnh hưởng của bão, tại Thừa Thiên - Huế đã có 1 người tử vong do cây gãy đổ đè trúng. Nạn nhân tử vong được xác định quê tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bên cạnh đó một số nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy đổ, cụ thể: đã có 73 nhà bị tốc mái, 3 nhà bị sập, gãy đổ 3 cột điện dân sinh, 3 người bị thương nhẹ.

Vào sáng ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh vẫn có gió giật cấp 7 - 8, kèm mưa to. Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang huy động cán bộ chiến sĩ, phương tiện cơ động về các địa bàn phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra.

Theo Thành Giang (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/khung-canh-tan-hoang-do-dac-trong-nha-bi-gio-can-quet-bay-tu-tung-nguoi-dan-mien-trung-lau-nuoc-mat-mat-het-roi-chang-con-chi-a577233.html