Xã hội

Khu cách ly bị tố có tiêu cực: 2 cán bộ cấp tá quân đội bị đình chỉ

Để xác minh nội dung tố cáo về việc khu cách ly tỉnh Vĩnh Long xảy ra nhiều tiêu cực, 2 cán bộ là Phó Chủ nhiệm Hậu cần và Trưởng ban Quân y đã bị đình chỉ công tác.

Ngày 20/4, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Lữ Quang Ngời thông tin Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo và tạm đình chỉ công tác thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó chủ nhiệm Hậu cần và trung tá Đặng Văn Ngoan, Trưởng ban Quân y, nhằm làm rõ thông tin tố cáo về tiêu cực trong khu cách ly tập trung.

Khu cách ly bị tố có tiêu cực: 2 cán bộ cấp tá quân đội bị đình chỉ
Một góc trong khu cách ly thuộc Trường quân sự tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lao Động.

"Đúng trình tự thủ tục, để làm rõ nội dung đơn tố cáo chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ này để điều tra, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch, đồng thời làm rõ vai trò của những người liên quan" - ông Ngời nói.

Trước đó, vào ngày 23/3, hơn 200 công dân từ Australia đã nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ; sau đó, được xe chuyên dụng đưa về khu cách ly tập trung (Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long, xã Mỹ Loan, huyện Tam Bình) theo quy định, để phòng dịch COVID-19.

Trong thời gian cách ly tại đây, một số người có đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc cán bộ buông lỏng để xảy ra tình trạng nhậu nhẹt. Đặc biệt, các cán bộ đã tự ý ra thông báo vận động tiếp nhận tiền, vật chất của người bị cách ly và cử một người đứng ra nhận tiền. Những việc làm này đã được người dân báo lại với lãnh đạo khu cách ly nhưng không được giải quyết.

"Đây là sự việc rất đáng tiếc! Trước đây, khi tiếp nhận đợt đầu tiên những người về từ Hàn Quốc và có ý kiến xin được vận động kinh phí của những người trong khu cách ly thông qua cuộc họp, nhưng Tỉnh ủy đã chỉ đạo tuyệt đối không được làm.

Vì có vận động tự nguyện cũng không đúng quy định, nhưng đợt tiếp nhận công dân thứ 2 về từ Úc thì lại xảy ra điều đáng tiếc này" - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Khu cách ly bị tố có tiêu cực: 2 cán bộ cấp tá quân đội bị đình chỉ - 1
Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long - nơi cách ly tập trung người Việt trở về từ Hàn Quốc và Úc. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cũng đã trực tiếp chủ trì, cùng các cơ quan chức năng, bộ phận chuyên môn, xem xét và kiên quyết xử lý nghiêm khi xác định nếu có vi phạm.

Đại tá Trần Minh Trang - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long - xác nhận Tỉnh ủy, Tư lệnh và Chính ủy Quân khu 9 cũng đã vào cuộc chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

PTH (Nguoiduatin.vn)