Xã hội

'Không nên đặt tượng vua trong trụ sở tòa án'

Ngành tòa án dự kiến dựng tượng vua Lý Thái Tông làm biểu tượng hoạt động xét xử, tuy nhiên đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc này.

Ngày 6/5, ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng việc đúc tượng vua đặt ở trụ sở tòa án là không cần thiết trong bối cảnh nhiều trụ sở khuôn viên tòa án một số cấp còn chật hẹp. "Nếu có kinh phí hãy sử dụng vào việc trang bị cơ sở vật chất, góp phần nâng cao hoạt động xét xử của ngành tòa án thì thiết thực hơn", ông Nhưỡng nói.

Ngoài ra, theo ông Nhưỡng, vua Lý Thái Tông có công lao đưa đất nước bước vào thời kỳ thái bình, thịnh trị và là tấm gương bảo vệ công lý tiêu biểu trong lịch sử. Tuy nhiên đó là thời đại quân chủ mà vua là tối thượng, Việt Nam đã chấm dứt chế độ phong kiến từ lâu, vì vậy ngành tòa án nên tìm hình tượng khác phù hợp hơn.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cũng cho rằng, từ góc độ lịch sử và văn hóa, việc dựng tượng vua hay hoàng đế thời phong kiến để làm biểu tượng xét xử là không phù hợp.

'Không nên đặt tượng vua trong trụ sở tòa án'
3 mẫu phác thảo tượng vua Lý Thái Tông, trong đó mẫu số một ngoài cùng bên phải được nhiều chuyên gia lựa chọn. Ảnh: Bá Đô

"Ngành tòa án nên xem lại sự cần thiết của việc dựng tượng, vì nhiệm vụ cấp bách của ngành trong tình hình hiện nay là tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định", ông Thơm nói.

Theo dự kiến, sau khi lựa chọn, hoàn thiện xong mẫu tượng (từ 3 mẫu phác thảo ban đầu), tượng vua Lý Thái Tông sẽ được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối cao 5,3 m, đặt tại khuôn viên Tòa án nhân dân tối cao và khánh thành vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của ngành (13/9).

Tuy nhiên, mới đây lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cho hay, trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, ngành tòa án chưa đặt vấn đề dựng tượng ngay mà dành thời gian hoàn thiện mẫu phác thảo. "Việc xây dựng tượng vua Lý Thái Tông nếu có, sẽ được tiến hành trong tương lai, vào thời điểm thích hợp và không dùng ngân sách mà là bằng sự đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức trong ngành", vị này nói.

Sau hơn một tháng lấy ý kiến rộng rãi về phác thảo 3 mẫu tượng vua Lý Thái Tông, đại diện Tòa án nhân dân tối cao cho hay "các chuyên gia nghiêng về phác thảo số một và góp ý sửa đổi nhiều chi tiết, vì vậy nhóm tác giả điêu khắc sẽ tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp". Sau đó, Tòa án nhân dân tối cao sẽ trình cấp có thẩm quyền quyết định việc dựng tượng.

Ngoài nội dung nêu trên, dịp này TANDTC cũng dự kiến xây dựng tượng (bán thân) 4 cố Chánh án đặt trong khuôn viên trụ sở, gồm các ông Trần Công Tường, Phạm Văn Bạch, Phạm Hưng và Trịnh Hồng Dương.

Dự kiến tượng và khối phụ trợ được đúc bằng chất liệu đồng đỏ (nguyên khối), chân đế tượng được làm bằng đá tự nhiên. Kích thước tượng dự kiến cao 2,2 m, bao gồm cả tượng, khối phụ trợ và chân đế; trong đó phần chân đế dự kiến cao 1,2 m.

Theo Bá Đô (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/khong-nen-dat-tuong-vua-trong-tru-so-toa-an-4094993.html