Xã hội

Không mang khẩu trang, người phụ nữ còn liên tục chống đối lực lượng trực chốt kiểm dịch: 'Tôi không có tiền và tôi không bao giờ nộp phạt'

Người phụ nữ không đeo khẩu trang, liên tục có hành vi chống đối, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ tại chỗ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đang khiến dân mạng vô cùng bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip đăng tải cho thấy, một người phụ nữ mặc váy đứng đôi co với lực lượng trực chốt rất lớn tiếng.

Không mang khẩu trang, người phụ nữ còn chửi bới, chống đối lực lượng trực chốt kiểm dịch

Người này cho rằng mình đi chợ, thuê nhà ở trong ngõ này nên đi mua đồ thiết yếu không có tiền nộp phạt: "Tôi không có tiền và tôi không bao giờ nộp phạt", người phụ nữ to tiếng.

Đáng nói, trước đó chị ta không đội mũ, còn không đeo khẩu trang cũng không có giấy đi đường.

Các giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân, người này đều không xuất trình được. Ngay cả việc khai báo địa chỉ đang tạm trú, chị này cũng không khai báo.

Không mang khẩu trang, người phụ nữ còn liên tục chống đối lực lượng trực chốt kiểm dịch: 'Tôi không có tiền và tôi không bao giờ nộp phạt'
Hành động của người phụ nữ này khiến rất nhiều người bức xúc

Mặc dù các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt liên tục giải thích, yêu cầu người phụ nữ này chấp hành, đồng thời yêu cầu đeo khẩu trang nhưng người này vẫn không chấp hành. Bức xúc hơn cả, người phụ nữ luôn miệng lòng vòng lý do chống đối và chửi bới lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, cuối cùng người phụ nữ này cũng bị đưa về trụ sở công an và lập biên bản xử phạt.

Được biết, vụ việc được người dân ghi lại được mới đây tại đường Hoàng Hoa Thám - Hà Nội.

Theo Minh Khôi (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/khong-mang-khau-trang-nguoi-phu-nu-con-lien-tuc-chong-doi-luc-luong-truc-chot-kiem-dich-toi-khong-co-tien-va-toi-khong-bao-gio-nop-phat-162212508220634184.htm