Xã hội

Không khí ở Hà Nội ở ngưỡng rất xấu, khuyến cáo người dân không ra ngoài

Hà Nội khuyến cáo người dân không ra ngoài tập thể dục vào sáng sớm và chiều tối - thời điểm ô nhiễm không khí nhất trong ngày. Các trường học không cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa ngoài trời.

Sáng 6/1, kết quả quan trắc chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội cho thấy tình trạng ô nhiễm không khí vẫn tiếp diễn, tất cả các điểm quan trắc đều cho chỉ số AQI ở mức "xấu", ảnh hưởng tới sức khỏe, khuyến cáo tránh hoạt động ngoài trời.

Cho đến sáng 6/1, trời Hà Nội vẫn duy trì hiện tượng giống như sương mù dày đặc bao phủ, không khí ngột ngạt.

Theo kết quả quan trắc từ 35 trạm trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 7/35 trạm chạm ngưỡng "rất xấu", 16/35 trạm là ngưỡng "xấu" và 2/35 trạm là mức "kém", chỉ số AQI dao động trong khoảng 149-253.

Không khí ở Hà Nội ở ngưỡng rất xấu, khuyến cáo người dân không ra ngoài
Hà Nội đang trong những ngày chịu tác động bất lợi về thời tiết, hiện tượng giống như sương mù bao phủ dày đặc khắp thành phố

Trong đó, những khu vực ở mức cảnh báo rất xấu là: Đại sứ quán Pháp (AQI là 252) , Chi cục Bảo vệ môi trường (233), Minh Khai - Bắc Từ Liêm (230), Phạm Văn Đồng (207), Hàng Đậu (213), Cung thiếu nhi Hà Nội - Lý Thái Tổ (211) và xã Tứ Hiệp - huyện Thanh Trì (202).

Theo Chi cục Môi trường Hà Nội, hiện Hà Nội trời nhiều mây, âm u và lặng gió, tốc độ gió thấp (0.2 - 0.6 m/s), nhiệt độ dao động 18℃ - 19℃. So với buổi sáng, nhiệt độ có tăng nhẹ nhưng tốc độ gió lại giảm hơn dẫn đến nồng độ các chất ô nhiễm không được khuếch tán trong không khí, nhiều trạm tích tụ chất ô nhiễm khiến chỉ số AQI tiếp tục tăng.

Chi cục Môi trường Hà Nội cho rằng thực trạng chất lượng không khí hiện đã đạt mức cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh.

Về nguyên nhân, Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội cho rằng ngoài yếu tố bất lợi về thời tiết đang trong giai đoạn đầu gió mùa đông bắc tăng cường làm hạn chế khuếch tán chất ô nhiễm, còn do tác động cục bộ do việc đi lại gia tăng cao sau kỳ nghỉ tết dương lịch, tình trạng ùn ứ rác thải, không được vận chuyển đến bãi xử lý do thay đổi đơn vị thu gom vệ sinh môi trường trên địa bàn một số quận huyện vào cuối năm 2020, làm gia tăng tình trạng đốt rác thải sinh hoạt tự phát, tràn lan, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Theo các chuyên gia môi trường, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội có thể được cải thiện khi không khí lạnh tràn về, nhất là khi có mưa do không khí lạnh, những lớp nghịch nhiệt sẽ không còn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)