Xã hội

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa và rét

Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng xuống 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (21/3), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng tối và đêm mai (22/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ ngày 23/3, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối mai đến 23/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa và rét
Miền Bắc trở mưa dông, trời rét từ ngày 23.3.

Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-70mm/đợt, có nơi trên 70mm/đợt. Ngày 23/3, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, các tỉnh miền Bắc đang trong thời điểm giao mùa, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Từ ngày 23/3, Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi 13-15 độ.

 Hà Nội từ chiều tối mai (22/3) đến ngày 23/3, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 23/3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ.

Từ đêm mai (22/3), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 1,0 - 2,0m.

Từ ngày 23/3, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau thời gian dài thời tiết ấm áp, dự báo cuối tháng 3, đầu tháng 4, không khí lạnh tăng cường hoạt động trở lại miền Bắc. Ngay sau đợt không khí lạnh kể trên, dự báo miền Bắc sẽ đón thêm các đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 26 và 31/3.

HL (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khong-khi-lanh-tran-ve-mien-bac-chuyen-mua-va-ret-tintuc815130