Xã hội

Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc, Trung Bộ còn mưa lớn

Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi vẫn còn mưa to đến rất to.

Đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa vừa nhích nhiệt độ lên chút ít, thì một đợt không khí lạnh mới lại được tăng cường, kéo nền nhiệt miền Bắc giảm sâu trở lại.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (4/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối và đêm mai, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 4-6/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc, Trung Bộ còn mưa lớn
Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 13-15 độ.

Khoảng từ đêm 4-6/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan, sự kết hợp trên đã tạo ra một hình thái mưa cực đoan hiếm thấy vào mùa Đông ở miền Trung.

Tổng lượng mưa ở Nam Đông của Huế lên tới hơn 600mm/ngày, Quảng Nam là hơn 400mm/ngày. Dự báo mưa lớn sẽ duy trì hết hôm nay sau đó giảm dần. Tuy nhiên, TS Huy nhận định, dải hội tụ nhiệt đới vẫn còn duy trì nên mưa vùng ven biển sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày 5/12 và có thể lâu hơn.

Mưa lớn và kéo dài ở miền Trung nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. 

Về tình hình thời tiết trên biển, từ trưa và chiều ngày 4/12, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-3m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/khong-khi-lanh-tang-cuong-o-mien-bac-trung-bo-con-mua-lon-2087428.html